Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị lập biên bản, quy định tổ chức họp báo ra sao?

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và Công an phường Tràng Tiền (Hà Nội) vừa thông báo việc lập Biên bản vụ ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Tik toker Hằng Du Mục) đã tổ chức gặp mặt báo chí ở Hà Nội khi chưa được phép.
Chú thích ảnh
Công ty Cổ phần tập đoàn ‘Chị em rọt’ xin lỗi khách hàng vì kẹo rau Kera.

Trước đó tại Hà Nội, Công ty CP tập đoàn "Chị em rọt" đã gặp gỡ báo chí dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông” trong bối cảnh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã có văn bản trả lời về việc chưa chấp thuận cho Công ty Chị em rọt tổ chức họp báo.

Tháng 11/2024, Quang Linh Vlogs cùng Hằng Du Mục thành lập Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt (CER Group); đồng thời ra mắt sản phẩm kẹo rau củ Kera. Trong các phiên bán online, họ giới thiệu Kera với cam kết "100% thiên nhiên, tốt cho sức khỏe". Quang Linh Vlogs còn khẳng định, "một viên kẹo có lượng chất xơ tương đương một đĩa rau". Đáng chú ý, Hoa hậu Thùy Tiên cũng hợp tác quảng cáo loại kẹo này. Sản phẩm Kera của Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần Asia Life (tỉnh Đắk Lắk).

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 15/3, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn luật sư Thành phố - TP Hà Nội) cho biết, tại Điều 41 Luật Báo chí năm 2006 quy định: Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí và phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí. 

“Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Trường hợp không có văn bản trả lời, phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước”, luật sư Lê Hồng Hiển cho biết.

Chú thích ảnh
Kẹo rau củ Kera với quảng cáo quá đà "một viên kẹo tương đương một đĩa rau".

Theo ông Lê Hồng Hiển, trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về họp báo, tùy thuộc vào tính chất hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí với mức phạt từ 1 triệu đến 200 triệu đồng (tùy vào hành vi, mức độ vi phạm). 

Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 11 Nghị định 119.

Liên quan tới vụ lùm xùm đến quảng cáo lố kẹo rau củ, nhất là thông tin "một viên kẹo có lượng chất xơ tương đương một đĩa rau" đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận, Quang Linh Vlogs đã cúi đầu xin lỗi về ồn ào trên; đồng thời thừa nhận dùng sai thuật ngữ, truyền đạt thông tin không rõ ràng, dẫn đến sự hiểu nhầm.

Dư luận đang đặt câu hỏi về hành vi quảng cáo, bán thuốc, thực phẩm chức năng sai sự thật bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư Đoàn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng Luật sư Cộng Đồng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, quảng cáo sai sự thật có thể được hiểu là quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại…

Khoản 5, 7, 8 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ đến 5 - 7 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 - 24 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 2 lần trở lên trong thời hạn 6 tháng.

“Nếu quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm”, luật sư Đoàn Trung Hiếu cho biết.

Liên quan đến vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo lố cho sản phẩm kẹo rau củ, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies của một số người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục.

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã chỉ đạo kiểm tra về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Cục An toàn thực phẩm cũng gửi công văn đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) để phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm.

Giới luật sư cho biết thêm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm. Ngoài ra, tại Điều 194 BLHS, nếu việc quảng cáo liên quan đến thuốc giả, người vi phạm có thể bị truy cứu về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, với mức phạt tù cao nhất lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.