Hải quân Estonia và NATO tập trận quân sự trên đảo Saaremaa
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Estonia ngày 29/7 cho biết Hải quân nước này và các lực lượng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu các cuộc tập trận quân sự đặc biệt, mang tên "Sunlit Shore" trên đảo Saaremaa của Estonia ở Biển Baltic.
Nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác, ngày 14/4/2022. Ảnh: Aleksander Espenberg/mil.ee/TTXVN
Cuộc tập trận chung quy mô lớn này, có sự tham gia của các đơn vị thuộc Hải quân Estonia - một tổ chức quân sự tự nguyện là Liên đoàn Phòng vệ Estonia và các lực lượng đồng minh NATO. Các cuộc tập trận sẽ tập trung chủ yếu vào thực hành các kịch bản bảo vệ và phòng thủ các vùng lãnh thổ quan trọng của Estonia.
Từ cửa nắp phía trên, một chiếc thang thép gần như dựng đứng dẫn xuống hành lang dài và hẹp, chật đến mức mọi chuyển động đều trở nên khó khăn. Trong không gian ấy, mùi sơn mới phảng phất nồng nặc.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào các loại vũ khí tấn công và phòng thủ, đồng thời hối thúc các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.
Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các địa điểm "nhạy cảm" tại thủ đô Riyadh, cũng như một cơ sở dầu mỏ của Aramco tại thành phố Yanbu của Saudi Arabia.
Mỹ cảnh báo các đồng minh có thể phải chờ tới 5 năm để nhận một số loại vũ khí, trong bối cảnh kho dự trữ của Washington suy giảm sau cường độ sử dụng cao tại Trung Đông và năng lực sản xuất chưa kịp đáp ứng nhu cầu.