Hà Nội "đi từng ngõ, gõ từng doanh nghiệp" vận động tiết kiệm điện

Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức, mới đây Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty Điện lực quận Hai Bà Trưng dùng xe máy đi đến các ngõ phố để tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, thực hiện tiết kiệm điện ở cơ quan công sở; hộ gia đình; trung tâm thương mại và nơi công cộng... phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Thời tiết nắng nóng, nguồn cung cấp điện còn khó khăn, có thể phải ngừng cung cấp điện để đảm bảo phụ tải và hạn chế sự cố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã "đi từng ngõ, gõ từng doanh nghiệp" để vận động tiết kiệm điện vì mục đích chung.

Nội dung chính EVNHANOI phát đi trong các buổi vận động tiết kiệm điện là thực hiện giảm bớt đèn chiếu sáng, biển quảng cáo, để nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt thiết bị điện không cần thiết... để đảm bảo an toàn vận hành của hệ thống lưới điện. EVNHANOI vận động qua hình thức sử dụng loa phát thanh chở trên xe máy, ôtô chạy khắp các tuyến đường, ngõ phố để tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

Mấy ngày này, từng tốp công nhân 2 người của Công ty Điện lực quận Hai Bà Trưng dùng xe máy chở theo loa nén đi dọc nhiều tuyến phố chính tuyên truyền tiết kiệm điện, thường vào khung giờ cao điểm từ 10h00 - 14h00 và từ 19h00 - 23h00 hàng ngày.

Còn Công ty Điện lực quận Hà Đông (Hà Nội) sử dụng ô tô có gắn loa phát thanh để tuyên truyền tiết kiệm điện. Không chỉ tuyên truyền “qua loa” mà các cán bộ nhân viên Công ty còn vào tận cửa hàng kêu gọi tắt thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26-27 độ C trở lên để tiết kiệm điện. Mỗi cửa hàng kinh doanh đều được vận động tắt các thiết bị không cần thiết như bảng, biển quảng cáo.

Theo Công ty Điện lực quận Hà Đông, việc tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm rất ý nghĩa trong thời điểm hiện nay và mong nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Ngoài ra, các nhóm công nhân còn tăng cường kiểm tra, rà soát điểm đấu nối trên lưới để kịp thời phát hiện nguy cơ quá tải. Khi phát hiện dấu hiệu quá tải sẽ lập tức xử lý, san tải giúp vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Quận Nam Từ Liêm là nơi có sản lượng điện tiêu thụ lớn, mức độ tăng trưởng phụ tải bình quân mỗi năm đều hơn 10%. Mặc dù nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quận này rất lớn nhưng vì lợi ích chung, một số doanh nghiệp đã chấp thuận sử dụng máy phát điện phục vụ sản xuất kinh doanh vào giờ cao điểm. Điện lực quận đã cử từ Phó giám đốc Công ty và các đội đi xuống địa bàn, doanh nghiệp để vận động tiết kiệm điện.

Chú thích ảnh
EVNHANOI tuyên truyền, vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn chung tay tiết kiệm điện. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Giải pháp kỹ thuật - công nghệ, Khu đô thị Vinhomes Smart City cho hay, đơn vị đã phối hợp cùng Công ty Điện lực quận Nam Từ Liêm ký thoả thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại. Trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng cực đoan, đơn vị đã phối hợp với Công ty điện lực tuyên truyền tới cư dân trong khu đô thị thực hiện sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết; tắt 100% hệ thống chiếu sáng mặt trước tòa nhà, 50% điện đường chiếu sáng giao thông; hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào những thời điểm cao điểm của hệ thống điện. Theo thống kê sơ bộ, khu đô thị này đã tiết giảm được khoảng 10% sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày.

Chia sẻ với ngành điện, ông Nguyễn Bình, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho biết, khi nhận được yêu cầu, hướng dẫn về sử dụng điện tiết kiệm, gia đình ông đã hoàn toàn ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Các thành viên trong gia đình quán triệt chỉ bật điều hòa ở mức 27 độ C, tắt đèn, quạt và rút tất cả các phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng. Trường hợp mua các thiết bị điện mới thì ưu tiên lựa chọn thiết bị thông minh, tiết kiệm. Ban ngày, gia đình tận dụng ánh sáng tự nhiên chứ không bật đèn chiếu sáng; chủ động bơm nước, giặt quần áo vào sáng sớm, tránh những thời gian cao điểm theo khuyến cáo.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó tổng giám đốc EVNHANOI cho biết, vào cao điểm nắng nóng, khối lượng công việc của người thợ điện có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Công nhân ngành điện phải đối mặt với cái nóng “cháy da, cháy thịt”, chạy đua với thời gian, làm việc xuyên trưa, thậm chí cả đêm tối… Trong những ngày nắng nóng, đơn vị đều tăng cường 100% quân số, ứng trực 24/24h để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng. Dù là đêm muộn hay giữa trưa nắng, những người thợ luôn có mặt kịp thời, nỗ lực làm việc để đảm bảo cung cấp điện.

Theo EVNHANOI, những hành động thiết thực tiết kiệm điện sẽ tiếp tục được lan toả nhiều hơn nữa trong cộng đồng, trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên, tạo thói quen trong đời sống xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mạnh Khánh (TTXVN)
'Mục sở thị'  hồ Thuỷ điện Hoà Bình những ngày mực nước gần mức chết
'Mục sở thị' hồ Thuỷ điện Hoà Bình những ngày mực nước gần mức chết

Hiện nay, mực nước của hồ thuỷ điện Hoà Bình là 102,8 m, trên mực nước chết khoảng 22 m, nếu phát tối đa liên tục, khoảng 46 - 47 triệu kWh/ngày, thì chỉ sau 12 - 13 ngày, mực nước của Hoà Bình ở mực nước không thể phát điện, điều tần, điều áp cho hệ thống điện. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN