Hà Nội chia ca thâu đêm căng mình 'vá' Vành đai 3

Vành đai 3 trên cao – tuyến giao thông “xương sống” của Thủ đô Hà Nội đang được khẩn trương sửa chữa sau nhiều năm oằn mình gánh lưu lượng phương tiện gấp 5 lần thiết kế.

Đại phẫu tuyến giao thông xuyên tâm Thủ đô

Tuyến Vành đai 3 trên cao - đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì - từ lâu đã trở thành “mạch máu” lưu thông nối liền các tỉnh phía Đông, phía Nam với Tây Bắc và phía Bắc qua trung tâm Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ vận hành, tuyến đường huyết mạch này đang xuống cấp nghiêm trọng khi phải “cõng” tới 5.000 lượt phương tiện mỗi giờ - gấp 5 lần công suất thiết kế ban đầu.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công xuyên đêm tại một điểm trên tuyến Vành đai 3 đoạn qua quận Cầu Giấy.

Mặt đường bong tróc, lồi lõm, khe co giãn hư hỏng, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Trước thực trạng trên, TP Hà Nội đã cho triển khai dự án sửa chữa quy mô lớn để đại tu tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho hàng triệu người dân.

Theo đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), công tác sửa chữa tập trung tại 8 vị trí mặt đường và 72 khe co giãn bị hư hại. Dự án được chia thành 6 giai đoạn, khởi công từ tháng 3/2025, hiện đã hoàn thiện khoảng 65% khối lượng.

Do đặc thù tuyến đường luôn đông đúc cả ngày lẫn đêm, các đơn vị thi công buộc phải chọn thời gian “vàng” từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng để triển khai các hạng mục trọng yếu. Ban ngày, mặt đường được rào chắn nửa phần trong vòng 3 ngày để bê tông và lớp asphalt đạt cường độ, đảm bảo chất lượng lâu dài.

Ông Đỗ Quang Thái, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 135, đơn vị thi công chính đoạn từ hầm chui Trung Hòa đến cầu vượt Mai Dịch cho biết: “Chúng tôi huy động 6 mũi thi công và hàng loạt máy móc hiện đại, làm xuyên đêm để kịp tiến độ. Đây là công trình đặc biệt vừa thi công, vừa phải đảm bảo lưu thông ban ngày nên chúng tôi tính toán rất kỹ từng bước, chia nhỏ từng đoạn, xong đến đâu hoàn trả mặt đường đến đó”.

Đặc biệt, hệ thống khe co giãn cũ dạng ray tàu, nguyên nhân gây xóc nảy và tiếng ồn sẽ được thay thế bằng loại khe răng lược hiện đại, giúp xe lưu thông êm ái, hạn chế hư hại mặt đường về lâu dài.

Chú thích ảnh
Một điểm khe co giãn cũ bị bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng trước khi sửa chữa.
Chú thích ảnh
Kỹ sư kiểm tra lớp nhựa asphalt sau khi rải xong để đảm bảo chất lượng.
Chú thích ảnh
Công nhân cào bóc mặt đường hư hại và thay thế khe co giãn.
Chú thích ảnh
6 mũi thi công cùng hàng chục máy móc hiện đại đồng loạt sửa chữa.
Chú thích ảnh
Hoạt động sửa chữa diễn ra từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Chú thích ảnh
Vành đai 3 đang được sửa chữa với 8 vị trí thảm lại mặt đường và 72 khe co giãn.
Chú thích ảnh
Sau 13 năm khai thác, tuyến đường đã có những hư hại đáng kể.
Chú thích ảnh
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trung bình mỗi giờ, tuyến đường này có khoảng 5.000 phương tiện lưu thông qua, gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu.

“Chạy đua” xuyên đêm để trả lại mặt đường

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội khẳng định: “Dự kiến đến tháng 9/2025, toàn bộ tuyến Vành đai 3 trên cao sẽ được sửa chữa hoàn tất, đưa vào khai thác đồng bộ. Chúng tôi đang tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông”.

Vị này cũng bày tỏ mong muốn người dân Thủ đô chia sẻ, hợp tác khi tham gia giao thông qua khu vực đang thi công. “Chúng tôi hiểu sự bất tiện, nhưng nếu không sửa chữa kịp thời, hệ lụy sẽ còn lớn hơn nhiều. Người dân đồng hành cũng chính là góp phần đẩy nhanh tiến độ phục hồi tuyến đường huyết mạch này”.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).