Lòng yêu nước chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước hòa bình và hội nhập quốc tế, tình yêu Tổ quốc vẫn không ngừng được thế hệ trẻ gìn giữ và thể hiện bằng nhiều cách thức phong phú, hiện đại.
Cờ đỏ sao vàng là những phụ kiện không thể thiếu trong những bức ảnh mừng ngày đại lễ. Ảnh: TTXVN
Những ngày cuối tháng 8, hoà cùng nhịp bước sôi động của hàng vạn chiến sĩ đang hăng say luyện tập, cùng những buổi hợp luyện để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành A80, thế hệ trẻ Việt Nam cũng đã dậy lên khí thế sục sôi của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua những hành động của mình.
Khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc hoặc sử dụng những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam, để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Với họ, đó không chỉ là lưu giữ một kỷ niệm đẹp, mà còn là cách gửi gắm tình yêu nước bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Trong khi đó, trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram… một làn sóng mang tên “Tự hào Việt Nam” cũng đang cuồn cuộn chảy. Giới trẻ đã đồng loạt “phủ đỏ” mạng xã hội bằng việc thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag “#TuhaoVietNam” như một cách để lan truyền thông điệp với bạn bè trong nước và quốc tế. Hành động này đã nhanh chóng tạo thành trào lưu (trend) lan khắp mạng xã hội, thu hút đông đảo người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và cả cộng đồng quốc tế quan tâm, dõi theo.
Trang phục áo dài trắng truyền thống được giới trẻ ưa chuộng để chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Không chỉ thế, những ngày này, chỉ cần mở Tiktok, Facebook hay Zalo, đâu đâu cũng đều thấy vô số hình ảnh cờ đỏ sao vàng, những clip diễu binh được lồng ghép cùng với những bài hát đang “hot” trong giới trẻ hiện nay như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Một vòng Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”, “Còn gì đẹp hơn”... cùng với những dòng chia sẻ cảm xúc đầy tự hào. Các phong trào sáng tác ca khúc, thiết kế poster, làm video clip, viết cảm nhận về ngày Quốc khánh… được đông đảo thế hệ trẻ là đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều vận động viên, nghệ sĩ trẻ cũng hướng về Tổ quốc bằng những màn trình diễn, lời chia sẻ đầy cảm xúc…
Bằng những hành động cụ thể, trên khắp mọi miền đất nước, thế hệ trẻ là đoàn viên thanh niên cũng tổ chức các chương trình tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng khó khăn… Thậm chí, có những nhóm bạn trẻ đã dày công sức để phục dựng những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử hay chân dung các chiến sĩ đã bị nhòa theo thời gian, rồi trao tặng lại cho thân nhân hay bảo tàng, như một lời tri ân gởi đến các thế hệ cha ông.
Sinh ra trong thời bình, thế hệ trẻ không phải trải qua những đau thương, mất mát của chiến tranh, nhưng họ đã được truyền và đang làm bùng lên ngọn lửa của niềm tự hào, của lòng yêu nước. Từ tình cảm ấy, thế hệ trẻ đã làm mới cách thể hiện lòng yêu nước của mình trong thời đại 4.0 khi tận dụng công nghệ số để tạo nên một làn sóng lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ, cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh của cha ông để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Các bạn trẻ tham gia hỗ trợ người dân đi xem tổng hợp luyện A80. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Người Việt Nam chúng ta có truyền thống yêu nước từ muôn đời nay, nó đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và không ngừng lớn mạnh. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, tinh thần ấy lại trỗi lên, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ giúp dân tộc ta vượt lên, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Đất nước ta hiện nay đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ và cả vị thế trên trường quốc tế. Thế hệ trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lòng yêu nước ấy giờ đây không còn là khái niệm trừu tượng, mà đã chuyển thành từng việc làm cụ thể trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Trước hết, đó là ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao tri thức và năng lực bản thân. Mỗi học sinh, sinh viên chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đều đang góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai đất nước. Lòng yêu nước còn thể hiện qua việc chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm, ứng xử văn minh, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, công bằng và tiến bộ. Ngoài ra, rất nhiều bạn trẻ tham gia các phong trào tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng - đó cũng là cách yêu nước thiết thực trong đời sống thường nhật.
Không chỉ dừng lại ở những việc gần gũi, thế hệ trẻ còn thể hiện lòng yêu nước bằng khát vọng cống hiến, sáng tạo và hội nhập. Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Trên không gian mạng, giới trẻ cũng thể hiện trách nhiệm yêu nước bằng cách lan tỏa thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ hình ảnh và uy tín quốc gia. Những hoạt động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sức mạnh to lớn, giúp bảo vệ sự thật, giữ gìn chủ quyền và nâng cao vị thế Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, lòng yêu nước của giới trẻ không thể tách rời tinh thần trách nhiệm với nhân loại và xu thế thời đại. Yêu nước hôm nay đồng nghĩa với việc vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa chủ động hội nhập, học hỏi tinh hoa văn hóa, khoa học - kỹ thuật của thế giới. Một người trẻ có thể yêu nước bằng cách trở thành cầu nối, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu; đồng thời cũng yêu nước khi nỗ lực để trí tuệ và sản phẩm của người Việt có chỗ đứng trên bản đồ thế giới.
Du khách nước ngoài hoà cùng niềm vui đại lễ A80. Ảnh: TTXVN
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tri ân thế hệ cha ông đã hi sinh vì độc lập, tự do, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, khơi dậy lòng yêu nước cùng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh. Bởi, giới trẻ hôm nay chính là lực lượng kế tục, sẵn sàng viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để từ đó, đất nước Việt Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong mỏi!