Gỡ khó cho ngư dân trước biến động giá nhiên liệu

Tình trạng giá nhiên liêu tăng cao trong những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai thác đánh bắt thủy hải sản của ngư dân ở tỉnh Cà Mau. Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ ngư dân trước biến động của giá nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Tính đến cuối tháng 3/2026, ảnh hưởng tăng nhiên liệu tỉnh Cà Mau có khoảng 274 phương tiện giảm chuyến biển, 84 phương tiên tạm ngưng khai thác. 

Những ngày này, tại các khu vực miền biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau trở nên trầm lắng, bởi, giá nhiên liệu tăng cao (Dầu DO) làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí khai thác của các tàu khai thác đánh bắt thủy sản ở tỉnh Cà Mau. Tại vùng biển xã Đá Bạc (Cà Mau) có tổng số 689 tàu khai thác, đến nay, có hơn 40 chiếc tạm ngừng khai thác trước ảnh hưởng của giá nhiên liệu.

Trước những khó khăn của giá nhiên liệu tăng cao làm tăng chi phí khai thác khiến nhiều tàu cá nằm bờ hay giảm tần suất khai thác thủy sản trên biển, nhiều ngư dân ở các xã như: Khánh Lâm, Đá Bạc, Vĩnh Hậu… mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp trước mắt và lâu dài để “gỡ bài toán” giá dầu tăng cao.

Chú thích ảnh
Tàu cá ngư dân neo đậu chờ giá nhiên liệu (dầu DO) giảm. 

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 5.165 phương tiện tàu cá, với tổng công suất là 803.351KW và 25.788 lao động làm việc trên các tàu.

Cũng theo ngành chức năng, ảnh hưởng của giá nhiên liêu tăng trong những ngày qua (chủ yếu là dầu DO) có khoảng 274 phương tiện giảm chuyến biển, 84 phương tiên tạm ngưng khai thác, tập trung ở các nhóm nghề: Lưới rê, lưới kéo, lưới vây… Hiện nay, nhiều phương tiện phải neo đậu tại bến, chưa tổ chức sản xuất do chi phí cao và hiệu quả khai thác thấp. Hiện, chỉ còn các tàu khai thác xa bờ vẫn còn tiếp tục hoạt động.

Chú thích ảnh
Tàu khai thác thủy sản Cà Mau tạm thời neo đậu khi giá nhiên liệu tăng cao. 

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, hiện nay biến động giá nhiên liệu bước đầu đã tác động đến hiệu quả sản xuất của ngư dân, một số tàu khai thác thủy sản có xu hướng giảm số chuyến biển hoặc tạm thời chưa tổ chức khai thác để theo dõi diễn biến thị trường nhiên liệu. Hiện, các phương tiện có biến động về hoạt động tập trung chủ yếu tại các địa phương: Phường Hiệp Thành, xã Gành Hào, xã Vĩnh Hậu, xã Khánh Lâm và xã Đá Bạc.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo sở đã có đề xuất với tỉnh, bộ ngành trung ương các giải pháp xem xét triển khai chính sách hỗ trợ an sinh đối với ngư dân và thuyền viên bị ảnh hưởng. Trước mắt, hỗ trợ một phần thu nhập trong thời gian tàu cá tạm ngưng hoạt động, hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế phù hợp và xem xét chính sách tín dụng linh hoạt như: giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ khai thác thủy sản.

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu ở xã Khánh Lâm. 

Về dài hạn, hỗ trợ ngư dân từng bước chuyển đổi một phần sang nuôi biển, nuôi kết hợp hoặc dịch vụ hậu cần nghề cá, nhằm giảm áp lực khai thác và phụ thuộc vào nhiên liệu; đồng thời, tăng cường tổ chức sản xuất theo tổ đội, tổ hợp tác, nghiệp đoàn nghề cá, hỗ trợ nhau trong khai thác nhằm giảm chi phí.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.