Giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế qua âm nhạc và nghệ thuật tại Đại lễ Vesak 2025
Tối 7/5, chương trình Giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Đại lễ Vesak 2025.
Chương trình Giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế qua âm nhạc và nghệ thuật tại Đại lễ Vesak.
Chương trình năm nay là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và tinh thần Phật pháp, mang đến một không gian nghệ thuật thấm đẫm đạo vị và giá trị nhân văn. Những tác phẩm như “Tinh túy Bát Nhã Ba La Mật Đa”, “Thế Tôn ca”, “Vesak ca”, “Sống vui - Tạ ơn” hay “Đạo Phật tỏa sáng năm châu” được dàn dựng công phu, hòa quyện giữa âm nhạc giao hưởng - dân tộc - đương đại cùng hiệu ứng ánh sáng, sân khấu hiện đại và trình diễn đa phương tiện.
Mở đầu chương trình là trường ca “Tinh túy Bát Nhã Ba La Mật Đa” - một tác phẩm tâm linh đặc sắc, được hiệu đính Việt ngữ bởi Thượng tọa Thích Tuệ Hải, chuyển thể âm nhạc bởi các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Trung Đào, NSƯT Huỳnh Khải và nhạc sĩ Đạt Kìm.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Phật giáo đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan... góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc, thể hiện sự gắn kết giữa các nền văn hóa Phật giáo trên thế giới.
Tiết mục giao lưu đến từ Ấn Độ mang tên “Cuộc đời Đức Phật” - khắc họa hành trình giác ngộ của Đức Phật.
Ca khúc “Mây lành hội tụ” đến từ Đoàn nghệ thuật âm nhạc Phạn Bối Phật giáo Trung Quốc.
Vở nhạc kịch “Đức Phật thành đạo” - tái hiện hành trình giác ngộ của hoàng tử Tất Đạt Đa đến khi đạt đạo dưới cội Bồ Đề, qua phần biểu diễn của Đoàn nghệ thuật văn hóa Phật giáo Hàn Quốc.
Một tiết mục của chương trình.
Giao lưu âm nhạc nghệ thuật Vesak 2025 không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong mùa Đại lễ mà còn là nhịp cầu lan tỏa thông điệp của hòa bình, tỉnh thức và yêu thương. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn một Việt Nam hiền hòa, sâu sắc và đầy sáng tạo, nơi đạo và đời giao thoa trong từng giai điệu yêu thương.
Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa thông báo miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp lễ hội.
Từ những mô hình Trung thu khổng lồ được tạo nên bằng bàn tay, ý tưởng và sự chung sức của người dân, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành nét văn hóa riêng của Tuyên Quang.
Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.
Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.