Vùng lũ Quảng Bình đảm bảo dạy, học trở lại trong thời gian sớm nhất

Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến sáng 1/11, toàn tỉnh Quảng Bình còn khoảng 23.000 học sinh của 59 cơ sở giáo dục chưa thể đến lớp do nước chưa rút hoặc chưa kịp dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trong đó có 54 trường tại huyện Lệ Thủy và 5 trường tại huyện Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ các giáo viên tổng dọn vệ sinh trường mầm non xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đình Hải cho biết, sau khi nước rút, nhiều trường đang vệ sinh, kiểm tra điều kiện an toàn trước khi học sinh trở lại trường. Sở đã chỉ đạo các trường học chủ động khắc phục thiệt hại, sớm đảm bảo công tác dạy học trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Nguyễn Đình Hải, trước khi lũ về, hầu hết các trường học vận chuyển máy móc, đồ điện tử lên tầng 2 nhằm đảm bảo an toàn. Các trường tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đẩy bùn đất, sắp xếp lại bàn ghế, phòng học.

Ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, sau khi nước lũ xuống, Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, kiểm tra lại hệ thống điện các phòng học, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và khắc phục kịp thời nếu có sự cố.

Bên cạnh đó, các trường học ở huyện Lệ Thủy cần khảo sát, nắm tình hình, kiểm tra điểm xung yếu trên địa bàn và đường đi của giáo viên, học sinh tại đơn vị. Khi trường học thực sự an toàn mới tổ chức dạy học trở lại, đồng thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua các cấp học) trước một ngày để biết, theo dõi và chỉ đạo.

Theo thống kê, trận lũ vừa qua ở Quảng Bình khiến hơn 85.300 học sinh nghỉ học, 84 điểm trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó, có 486 phòng học bị ngập; mưa lũ cũng gây thiệt hại ban đầu khoảng 500 tỷ đồng. Đến sáng 1/11, nước đã cơ bản rút, chỉ còn 300 nhà dân bị ngập tại huyện Lệ thủy.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.