Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Tuổi Trẻ và Công an TP Hồ Chí Minh, kết nối đến hơn 3.000 cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, chiến dịch lan tỏa thông điệp về kết nối an toàn, khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ, lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp những tình huống gây tổn thương trên môi trường số.
Chiến dịch “Không một mình 2026” nằm trong khuôn khổ Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026. Chiến dịch triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.
Tại chương trình, học sinh được lắng nghe năm lá thư với những câu chuyện, tâm tư và vấn đề khó chia sẻ trong cuộc sống, qua đó hiểu hơn về những tổn thương có thể xảy ra trong quá trình tương tác trên không gian mạng. Báo cáo viên Lê Ngọc Khánh, cán bộ an ninh mạng Công an TP Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và cách ứng xử trước các hành vi gây tổn thương trực tuyến.
Thông qua các nội dung tuyên truyền, chương trình khuyến khích học sinh không im lặng trước những hành vi sai trái, không tiếp tay cho việc bắt nạt trực tuyến, đồng thời biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô và các cơ quan chức năng khi cần thiết.
Em Hà Thị Thanh Thủy, lớp 12A25, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cho biết chương trình mang đến trải nghiệm khác biệt so với những buổi sinh hoạt dưới cờ thông thường. Bên cạnh không khí sôi nổi, các nội dung chia sẻ giúp học sinh hiểu rõ hơn về những rủi ro khi sử dụng mạng xã hội và cách tự bảo vệ bản thân nếu trở thành nạn nhân của các hành vi tiêu cực trên môi trường mạng.
Thanh Thủy mong muốn những chương trình tương tự được tổ chức rộng rãi tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác để nhiều học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia môi trường số.
Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “so với năm trước, chiến dịch năm nay tiếp tục xác định học sinh, sinh viên và trẻ vị thành niên là nhóm đối tượng trọng tâm, đồng thời mở rộng tuyên truyền về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”.
Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, một trong những nội dung được chú trọng là giúp các em hiểu rằng việc chia sẻ, báo cáo những hành vi quấy rối, bắt nạt hoặc gây tổn thương trực tuyến là quyền chính đáng, không phải điều đáng xấu hổ; qua đó, học sinh được hướng dẫn nhận diện tình huống nguy hiểm, biết khi nào cần dừng tương tác, báo cáo hành vi vi phạm và tìm đến những người có thể hỗ trợ.
“Công tác tuyên truyền năm nay được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp trực tiếp tại trường học với phát trực tuyến trên các nền tảng số, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhằm đưa thông điệp đến gần hơn với giới trẻ”, Thượng tá Hồ Thọ Hải cho biết thêm.
Thông qua Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, Công an TP Hồ Chí Minh và ngành giáo dục hướng đến nâng cao nhận thức, khuyến khích trẻ em, thanh thiếu niên chủ động lên tiếng khi gặp nguy hiểm; đồng thời kêu gọi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng đồng hành, xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn, nơi không ai phải đối mặt với tổn thương một mình.