Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn vượt biển về TP Hồ Chí Minh

Sáng 18/10, sà lan chở kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, cùng hệ khung đỡ chuyên dụng, với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đã bắt đầu hành trình từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác lắp đặt, hợp long cầu.

Khoảng 5 giờ 20 phút, đoàn tàu kéo kết cấu vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa rời cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa, hướng về bến Bạch Đằng - nơi đang thi công cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

1.jpg
Lúc 5 giờ sáng, các tàu kéo và lai dắt đã đến khu vực cảng Đại Dũng, chuẩn bị cho hành trình lai dắt vòm thép về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Theo lộ trình, đoàn tàu kéo di chuyển theo sông Dinh ra biển, qua vịnh Ghềnh Rái, sau đó đi qua các tuyến sông Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để đưa kết cấu cầu về công trường. Tổng chiều dài hành trình khoảng 124 km.

5.jpg
3.jpg
Vận chuyển vòm thép cầu đi bộ qua hành trình đường thủy dài 124 km.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, đoàn tàu kéo đã đưa kết cấu cầu đến cửa biển Vũng Tàu. Thời điểm này, khu vực biển tương đối êm, thuận lợi cho việc di chuyển. Sau hơn một giờ hành trình, đoàn tàu đã di chuyển được khoảng 4 km. Đến 7 giờ 20 phút sáng, đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn đi qua vịnh Gành Rái.

3.jpg
4.jpg
Hình ảnh vòm thép - nhịp chính cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn dài 187m, nặng 3.400 tấn di chuyển trên biển.

Tổ hợp kết cấu cầu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m và cao hơn 26 m, gồm vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

2.jpg
Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu áp mạn (mỗi tàu 5.000 mã lực) và một tàu dự phòng 2.400 mã lực.

Theo kế hoạch, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo sẽ di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến khu vực Rạch Bến Nghé, thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển, trước đó, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải gồm sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu trong hai ngày 18 và 19/10.

Hạ thủy thành công kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Xuyên đêm hạ thủy kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực Rạch Dừa. Dự kiến, sà lan sẽ khởi hành ngày 18/10, đưa kết cấu cầu về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan, chủ tàu, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện hoạt động trên các tuyến luồng chủ động cập nhật thông tin, bố trí kế hoạch hành trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải trong thời gian diễn ra hoạt động lai kéo.

Mạnh Linh - Ánh Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô như thế nào?

Chuyển đổi số đang thay đổi phương thức điều hành của ngành Nội vụ Thủ đô như thế nào?

Từ quản lý hồ sơ sang khai thác dữ liệu, từ xử lý thủ công sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức tổ chức công việc, chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ Hà Nội, hướng tới nền hành chính chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.