Việt Nam hướng tới đào tạo nhân lực bán dẫn chuẩn quốc tế

Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Phát triển nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam và toàn cầu - thông qua liên kết giáo dục và doanh nghiệp" do Asia University Vietnam Asia University Vietnam (Viện Đào tạo Đại học Quốc tế FPT, Tập đoàn FPT) tổ chức.
Chú thích ảnh
Trao học bổng cho sinh viên ngành bán dẫn. Ảnh: LV

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ, việc xây dựng một hệ sinh thái đào tạo đồng bộ, gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế là yêu cầu cấp thiết.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo, ngành công nghiệp vi mạch, lĩnh vực đang được xem là "trái tim" của nền kinh tế số, các chiến lược đào tạo và nguồn lực phù hợp cho Việt Nam cần được các trường đại học chú trọng. Trong quá trình đó, cần xây dựng hệ sinh thái hợp tác giáo dục - doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nước ngoài, đó chính là mô hình phát triển bền vững cho nguồn nhân lực bán dẫn tại Việt Nam. Với mô hình này, sinh viên không chỉ được đào tạo về kiến thức nền tảng mà còn được trải nghiệm các chương trình thực tập tại dự án của doanh nghiệp từ sớm.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cho rằng, mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn đến năm 2030 không phải chỉ để làm việc ở Việt Nam, mà sẽ đi làm việc ở các tập đoàn nước ngoài, sau đó quay lại Việt Nam, do đó, yêu cầu đào tạo phải đạt chuẩn quốc tế.

Còn ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT cho biết, trong năm 2025, FPT đặt mục tiêu đào tạo 2.500 kỹ sư bán dẫn; đến năm 2030 đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn. Nhu cầu nhân lực bán dẫn là rất lớn, vì hiện có nhiều đối tác lớn sẽ đầu tư các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp về bán dẫn ở Việt Nam.

Ông Vũ Anh Tú cũng nêu dẫn chứng, 25 năm trước, Việt Nam phấn đấu sẽ trở thành một quốc gia đứng đầu về công nghệ thông tin, đến nay đã có 1 triệu người làm trong lĩnh vực này, đó là một kỳ tích. Đồng thời hy vọng Việt Nam bắt đầu đặt bước chân đầu tiên trong hành trình đào tạo nhân lực bán dẫn, chúng ta đặt mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia về bán dẫn, có một lực lượng nhân lực bán dẫn dồi dào.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Sáng 17/10, Trường Khoa học Nhân văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số" (SSHE 2026) lần thứ hai với chủ đề "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản trong thời đại số".

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Việt Nam và Hungary thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, khoa học - công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Csaba Gyuricza, Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học Sự sống Hungary (MATE), nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.