Triệu tập 5 người để điều tra dấu hiệu bất thường trong chấm thi ở Hòa Bình

Chiều 2/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình xác nhận có dấu hiệu bất thường khi chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018 tại Hòa Bình.

Hiện, 5 người có liên quan đang được Công an tỉnh Hòa Bình triệu tập để điều tra, xác minh thông tin và thu giữ toàn bộ máy tính liên quan đến việc chấm thi.

Tại buổi gặp gỡ với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 28/7, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phát hiện những dấu hiệu không hợp lý trong quá trình chấm thi của Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018 tại địa phương.

Cụ thể, nghi vấn nằm trong thời gian chấm thi trắc nghiệm và máy tính được sử dụng để chấm thi trắc nghiệm. "Chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu cần báo cáo nên phải báo cáo ngay. Hiện nay, chúng tôi đang chờ Công an tỉnh Hòa Bình xác minh làm rõ", ông Nguyễn Đức Lương nói.

Thông tin về việc phát hiện vấn đề cần báo cáo trong công tác chấm thi Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018 tại Hòa Bình gây bất ngờ với nhiều người bởi trước đó, ngày 23/7, kết quả công tác chấm thẩm định lại các bài thi trên 8 điểm của tỉnh cho thấy 100% trùng khớp với kết quả Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã công bố ngày 11/7.

Vũ Hà (TTXVN)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ hoàn thiện quy trình chấm thi đảm bảo khách quan, trung thực
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ hoàn thiện quy trình chấm thi đảm bảo khách quan, trung thực

Trước một số sai phạm xảy ra trong công tác chấm thi tại Hà Giang và Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chính thức trả lời những nội dung liên quan đến công tác quản lý của Bộ và hướng xử lý để hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi những năm tiếp theo, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực và minh bạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN