Trên 1.000 thí sinh trong khu phong toả ở Đồng Nai sẽ thi đợt 2

Ngày 7/7, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ và đại diện Công an tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh đi kiểm tra công tác thi sáng 7/7 tại Trường THPT Nam Hà (TP. Biên Hòa). Ảnh: baodongnai.com.vn

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đồng Nai có hơn 1.000 thí sinh trong khu phong toả sẽ dự thi tốt nghiệp vào đợt 2.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 thí sinh trong các khu cách ly, phong toả trên địa bàn huyện Thống Nhất và một số nơi khác. Theo quy định, những thứ sinh này sẽ dự thi vào đợt 2, còn những thí sinh không thuộc diện phong tỏa, cách ly hay các F0, F1 vẫn dự thi bình thường.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em thí sinh khi tham dự kỳ thi, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã đề nghị UBND dân huyện Thống Nhất (nơi có 5 xã đang bị phong toả tạm thời) hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh gần khu vực cách ly, phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn nhất cho kỳ thi.

Huyện Thống Nhất là địa phương đang có số lượng ca mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có những điều chỉnh phương án tổ chức thi phù hợp nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo đó, từ 3 hội đồng thi ban đầu gồm: Điểm thi Trường Trung học phổ thông Thống Nhất, Trung học phổ thông Kiệm Tân và Trung học phổ thông Dầu Giây...điều chỉnh còn lại 1 điểm thi được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông Dầu Giây.

Những thí sinh của 2 điểm thi Trường Trung học Phổ thông Thống Nhất và Trường Trung học Phổ thông Kiệm Tâm đủ điều kiện thi đợt 1 được chuyển về thi chung tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Dầu Giây. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, phần lớn thí sinh của huyện Thống Nhất đang nằm trong khu vực phong toả, do đó số lượng thí sinh của huyện thi trong đợt 1 này đã giảm đi rất đáng kể.

Kỳ thi năm nay, Đồng Nai có 32.000 thí sinh (cả các trường hợp trong khu phong tỏa) đăng ký dự thi tại 59 hội đồng thi chính thức (hơn 1.360 phòng thi) và 5 điểm thi dự phòng. Khoảng 4.800 cán bộ, giáo viên, công an, kiểm soát quân sự được huy động phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.900 là giáo viên coi thi.

So với các năm trước, kỳ thi năm nay nhận được sự quan tâm rất lớn từ các địa phương trong việc hỗ trợ các điểm thi, thí sinh. Thậm chí, nhiều địa phương đã trích ngân sách hỗ trợ các điểm thi, chỉ đạo tăng cường các lực lượng như công an, y tế hỗ trợ bên ngoài các điểm thi.

Trước đó, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được diễn ra an toàn tuyệt đối, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 4.800 cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Tất cả những cán bộ này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sau đó được cách ly tuyệt đối làm nhiệm vụ cho đến khi thí sinh hoàn thành kỳ thi.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.