Sàng lọc, xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết, đến ngày 5/7, qua sàng lọc, rà soát có 54 thí sinh là F1, F2 không tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 đợt 1 (ngày 7 - 8/7), mà sẽ dự thi đợt thứ hai theo thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Chú thích ảnh
Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, Trưởng Ban coi thi, trả lời tại buổi họp báo, sáng 5/7. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi, tỉnh Kiên Giang có 26 điểm thi với 595 phòng thi, 52 phòng thi dự phòng và 57 phòng chờ thi trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đã tổ chức 3 tổ kiểm tra, khảo sát thực tế 26 trường được đặt điểm thi (từ 7 - 25/5/2021). Từ đó, nắm chính xác thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật của các điểm thi, đặc biệt chú ý, quan tâm công tác phòng, chống cháy nổ, có đủ máy phát điện dự phòng, camera an ninh hoạt động tốt…

Tính đến thời điểm này, lãnh đạo 26 điểm thi đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19; 7 địa phương trên địa bàn tỉnh có 100% cán bộ, giáo viên từ mầm non đến Trung học Phổ thông đã được tiêm 1 mũi vaccine, nâng tỷ lệ giáo viên coi thi được tiêm vaccine mũi 1 lên 50%. Ngày 5/7, có 2.092 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh tại các trung tâm y tế ở địa phương.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, Trưởng ban Coi thi yêu cầu, sau khi có kết quả âm tính, mỗi cán bộ, giáo viên làm công tác thi phải tự bảo vệ mình, hạn chế tiếp xúc trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, phải khai báo y tế bản giấy trước một ngày cho trưởng điểm thi; sau khi làm nhiệm vụ coi thi xong, cán bộ, giáo viên không được kết hợp đi du lịch như mọi năm. Đối với thí sinh, từ nay đến khi kết thúc kỳ thi cũng phải thực hiện tốt 5K, phải tự bảo vệ mình.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đề nghị Trưởng các điểm thi phải làm việc với Tổ y tế điểm thi để có sự phối hợp chặt chẽ và Tổ y tế luôn đồng hành với ngành giáo dục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Theo đó, việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 không ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, tạo bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng đối với thí sinh, giúp các em thi đạt kết quả cao nhất.
Tỉnh Kiên Giang có 13.737 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021(12.580 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 1.157 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên).

* Trong 2 ngày 4 - 5/7, tại các trung tâm y tế huyện và các điểm thi chính thức của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tổ chức lẫy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi.

Chú thích ảnh
Học sinh tỉnh Bình Phước lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước kỳ thi, trong 2 ngày 4-5/7. Ảnh: K gửiH/TTXVN

Tại các điểm lấy mẫu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh được phân luồng ngay từ cổng ra vào, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn đăng ký thông tin...

Khu vực đăng ký thông tin, ngồi chờ cũng đảm bảo các quy định về giãn cách. Tất cả người tham gia đều thực hiện nghiêm yêu cầu 5K...

Toàn tỉnh Bình Phước tổ chức xét nghiệm cho hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả học sinh thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Sau khi gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện cách ly, điều trị theo quy định.

Hồng Đạt - K gửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.