Phú Thọ: Kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhiều trường cho học sinh đi học trở lại

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh tại xã Chu Hóa, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định dừng hoạt động toàn bộ 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Chu Hóa, chuyển từ cấp độ 4 - cấp nguy cơ rất cao tương đương với màu đỏ xuống cấp độ 3 - nguy cơ cao tương ứng với màu cam.
Chú thích ảnh
Người dân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Sau khi dỡ các chốt kiểm soát, xã Chu Hóa tiếp tục triển khai khoanh vùng, áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế theo khu vực hộ gia đình như các địa phương đang thực hiện; tiếp tục duy trì trạm y tế lưu động, giám sát, điều trị các trường hợp F0, tăng cường theo dõi các F0 mới khỏi bệnh; giám sát chặt chẽ các F1, truy vết và ra quyết định cách ly tại nhà đối với F2; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại các chốt trong quá trình dỡ chốt, không tổ chức ăn mừng, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, hạn chế ra đường khi không có việc cấp thiết.

Trước đó, với ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Chu Hóa vào ngày 16/10, xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, UBND thành phố Việt Trì đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế xã Chu Hóa và lập 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các điểm ra, vào xã. Sau hơn 20 ngày lập chốt, với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân xã Chu Hóa, dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát.

Chủ tịch UBND xã Chu Hóa Hoàng Sanh chia sẻ, là xã có ca mắc COVID-19 nhiều nhất tỉnh, nhưng nhờ sự đồng lòng của người dân, sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc truy vết, xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19, công tác phòng, chống dịch đã đạt hiệu quả cao. “Việc được gỡ phong tỏa khiến chính quyền, đặc biệt là người dân trong xã rất vui mừng”, Chủ tịch UBND xã Chu Hóa Hoàng Sanh phấn khởi cho biết.

Ở một diễn biến khác, ông Ngô Đức Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao cho biết, tình hình dịch trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Đến ngày 11/11, các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn các xã Tiên Kiên, Thạch Sơn, thị trấn Hùng Sơn sẽ cho học sinh đi học trở lại; các trường Mầm non nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Trước đó, sáng 8/11, các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở của 9/12 xã, thị trấn và Trường Trung học Phổ thông Long Châu Sa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 9/11 đến 6 giờ ngày 10/11, Phú Thọ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 mới, đều là các F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đã được cách ly, theo dõi và quản lý. Lũy tích từ ngày 14/10/2021, Phú Thọ ghi nhận 1.166 ca mắc COVID-19.

Đánh giá cấp độ dịch, tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2; 13/13 huyện ở cấp độ 2. Toàn tỉnh có 4 địa phương ở cấp độ 4 là thị trấn Thanh Sơn và các xã Thục Luyện, Sơn Hùng (huyện Thanh Sơn), Văn Luông (huyện Tân Sơn); 3 xã ở cấp độ 3; 43 xã ở cấp độ 2 và 175 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.