Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Đoàn kiểm tra số 2 làm việc tại Thái Bình

Ngày 2/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Thái Bình.
Chú thích ảnh
Sáng 9/8/2020, các thí sinh làm bài thi môn văn tại điểm thi trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh Thái Bình, kỳ thi năm nay địa phương có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi với 35 điểm thi, 983 phòng thi, 8 điểm thi dự phòng với 176 phòng thi và phòng chờ. Đến ngày 1/7, Thái Bình có 87 thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc thí sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 6 cán bộ giáo viên  là F2 và 3 cán bộ giáo viên trong khu vực phong tỏa, cách ly xã hội. Đến thời điểm này, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, y tế, an ninh… sẵn sàng tổ chức kỳ thi diễn ra tốt nhất.

Tại buổi làm việc, Thái Bình kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tỉnh bố trí, sắp xếp 24 thí sinh trong một phòng thi tại các điểm thi thuộc huyện Quỳnh Phụ - địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình về các vấn đề liên quan về an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; công tác đảm bảo cơ sở vật chất, y tế…

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng cho biết, hiện nay, các thí sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly của tỉnh đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến, sau khi xét nghiệm lần 3 mà có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và trên địa bàn không phát sinh tình hình mới, dựa trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh được tham dự kỳ thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị các hệ điều kiện phục vụ kỳ thi của tỉnh Thái Bình. Thứ trưởng lưu ý Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình quán triệt đến các điểm thi, cán bộ làm công tác thi thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản của địa phương theo phương châm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh; đồng thời, tập huấn kỹ lưỡng các quy chế thi đến cán bộ làm công tác thi và thí sinh dự thi, tuyệt đối không bỏ sót hay làm tắt bất cứ khâu đoạn, quy trình nào.

Thái Bình cần sẵn sàng các phương án, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhất, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra. Các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Về kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình căn cứ tình hình thực tiễn địa phương sẽ quyết định phương án sắp xếp, bố trí số lượng thí sinh tại các điểm thi huyện Quỳnh Phụ để đảm bảo kỳ thi diễn đúng quy chế đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 1-2/7, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (huyện Vũ Thư) và Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình).

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.