Khẩn trương khử khuẩn trường học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngày 5/7, các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) được phun khử khuẩn, vệ sinh các phòng thi. Các Hội đồng thi chuẩn bị tốt mọi phương án cho ngày thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chỉ còn hai ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hà Nội chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, các điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân đã được vệ sinh, phun khử khuẩn, hoàn thành sơ đồ phòng thi. Các Hội đồng thi đã  thực hiện công tác diễn tập trước kỳ thi.

Chú thích ảnh
Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, điểm thi tại Trường THCS Khương Đình đã tiến hành dọn dẹp, phối hợp với Trung tâm Y tế quận phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho điểm thi, phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế quận Thanh Xuân tiến hành phun khử khuẩn điểm thi Trường THSC Khương Đình.
Chú thích ảnh
Không chỉ khử trùng bên trong các phòng thi, mọi ngóc ngách của điểm thi cũng được phun thuốc cẩn thận. 
Chú thích ảnh
Hóa chất được sử dụng là Cloramin B có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn phổ rộng.
Chú thích ảnh
Sau khi thực hiện phun khử khuẩn, nhà trường sẽ tiến hành vệ sinh một lần nữa để sẵn sàng đón các thí sinh.
Chú thích ảnh
Công tác phun thuốc diệt khuẩn được thực hiện tại phòng thi, cầu thang, hành lang, sân chơi, nhà ăn, nhà vệ sinh…
Chú thích ảnh
Tại điểm thi Trường THPT Khương Đình, các cán bộ y tế cũng phun khử khuẩn toàn trường.
Chú thích ảnh
 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và 8/7. 
Chú thích ảnh
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, phòng thi phải thông thoáng và không bật điều hòa. Ngoài phòng thi chính thức, mỗi điểm thi còn chuẩn bị tối thiểu hai phòng dự phòng dành cho thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường, một phòng cách ly dành cho thí sinh ho, sốt, tức ngực; bố trí bàn ghế giãn cách 2 m mỗi chiều.
Chú thích ảnh
Bên cạnh đó, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị rửa tay, thuốc sát khuẩn, khẩu trang phục vụ cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi. 
Chú thích ảnh
Năm nay, Hà Nội bố trí 188 điểm thi cho hơn 101.000 thí sinh, trong đó 90.600 em là học sinh các trường THPT, còn lại ở hệ giáo dục thường xuyên. 
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.