Định hướng phát triển Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học xuất sắc

Phát biểu trong Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị, tập thể Ban Giám hiệu nhà trường thời gian tới định hướng phát triển Trường Đại học Cần Thơ trở thành đại học xuất sắc, ngang tầm khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho PGS.TS Trần Trung Tính. 

Trao Quyết định, chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ sẽ phát huy tốt nhất sở trường và năng lực, quy tụ sức mạnh tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường phát triển Trường Đại học Cần Thơ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng khẳng định, Trường Đại học Cần Thơ có vị trí quan trọng hàng đầu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong tầm nhìn phát triển của toàn ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nhiều kỳ vọng vào Trường Đại học Cần Thơ. Đồng thời, Bộ mong trường tiếp tục phát huy, nỗ lực, phấn đấu để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng cũng cho biết, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra nhiều yêu cầu định hướng cho phát triển vùng, trong đó xác định nhiệm vụ, sứ mệnh, trách nhiệm của Trường Đại học Cần Thơ đối với sự phát triển khu vực.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ trong các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thúc đẩy thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình.

Phát biểu nhậm chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính nhấn mạnh, thời gian tới, tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy thành tựu, kết quả đạt được; đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong tiến trình xây dựng, phát triển Trường Đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Một số định hướng lớn thời gian tới của nhà trường sẽ tập trung mở rộng phạm vi nhằm phục vụ tốt hơn các tỉnh, thành phố trong vùng thông qua thành lập Phân hiệu Trường tại các tỉnh, thành phố như, Phân hiệu tại tỉnh Hậu Giang và Phân hiệu tại tỉnh Sóc Trăng. Trường tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong dạy và học… 

Trường Đại học Cần Thơ là một trong những cơ sở có quy mô đào tạo hàng đầu cả nước. Mỗi năm, trường cung cấp cho xã hội khoảng 10.000 cử nhân, kỹ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ, đây là nguồn lao động lớn có trình độ cao cho vùng và cả nước.

Hằng năm, trường triển khai từ 400-600 đề tài trong nước và 30-50 dự án quốc tế; xuất bản gần 2.000 bài báo, trong đó có 600-700 bài báo quốc tế uy tín ISI/SCOPUS, xuất bản 60-70 sách, tài liệu khoa học - công nghệ, phát triển và ứng dụng 15-20 công nghệ mới cho cộng đồng trên cả nước.

Đội ngũ giảng viên với 21 Giáo sư, 179 Phó Giáo sư, 591 Tiến sĩ đang là nguồn lực đặc biệt quan trọng của nhà trường, có vai trò quyết định trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trường luôn được xếp trong 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo các bảng xếp hạng như, bảng xếp hạng châu Á của tổ chức giáo dục QS của Anh, Webometrics và Applied Higher Education. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng QS, Trường được xếp vào nhóm 351-400 của thế giới về lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, đây là thứ hạng cao nhất của lĩnh vực này ở Việt Nam.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật

Theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2024, trường dự kiến tuyển sinh 6 ngành mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN