Địa phương rà soát việc tiêm vaccine đón học sinh trở lại trường

Đến thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành tiêm vaccine theo lộ trình hạ dần độ tuổi để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoà Bình đã cho toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường từ ngày 26/11 đến hết ngày 27/11, để rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Khám sàng lọc và tư vấn cho học sinh Trường THPT Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Sở cũng yêu cầu học sinh hạn chế đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Các trường THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương để tổ chức tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh.

Sở GD&ĐT Kiên Giang đang tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho sinh lớp 9 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp. Theo đó, học sinh lớp 12 đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 được đến trường học trực tiếp từ ngày 29/11 và học sinh lớp 10, 11 được đến trường học trực tiếp từ ngày 6/12. Riêng học sinh lớp 9 sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 10-15/12 nếu trước khoảng thời gian này các em tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn. Các đơn vị tổ chức tiêm và hoàn thành tiêm cho trẻ đang học tại các trường THPT trước ngày 26/11, trẻ đang học tập tại các trường THCS trước ngày 29/11. Tỉnh phấn đấu có 100% trường hợp từ 12 - 17 tuổi được tiếp cận vaccine COVID-19; 95% trường hợp từ 12 - 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, bảo đảm an toàn tiêm chủng. Các trường có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức điểm tiêm chủng lưu động tại trường học.

TP Hồ Chí Minh cũng đang tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Dự kiến, ngày 10/12, học sinh khối 9, 12 ở những vùng an toàn sẽ được đến trường. Các nhà trường đang gấp rút xây dựng phương án đảm bảo an toàn trường học khi mở cửa trở lại. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, có hơn 1.500 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch. Đến thời điểm này, đa số trường đều đã được trao trả để chuẩn bị đón học sinh.

Trong 3 ngày qua, TP Hà Nội cũng đã tiêm được 235.199 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, phân bổ 137.724 liều vaccine COVID-19 Pfizer để tiêm mũi 1 cho lứa tuổi 14 (khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó, số vaccine này có thể sử dụng để tiêm mũi 1 cho lứa tuổi từ 12 - 17 chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.