ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục với đối tác Pháp

Ngày 8/4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các hoạt động trong chương trình mang tên “Thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với các đối tác Pháp trong bối cảnh mới”.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa Pháp. Ảnh: LV

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động văn hoá, mở đầu là Trưng bày ảnh với chủ đề “Di sản thị giác: Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX”. Đây là những bức ảnh ghi lại kỳ thi Hương khoa Đinh Dậu năm 1897 tại Nam Định của nhiếp ảnh gia người Pháp Firmin-André Salles  được giới thiệu trong không gian học thuật tại Quảng trường Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ban tổ chức hy vọng, triển lãm đem tới một trải nghiệm nghệ thuật mang tính giáo dục, nơi người xem không chỉ chiêm ngưỡng những tác phẩm nhiếp ảnh mà còn hiểu thêm về kỹ thuật tạo ra chúng, đồng thời có cơ hội khám phá về hệ thống giáo dục và thi cử ở Việt Nam.

Những hình ảnh này là tư liệu quý hiếm phản ánh lịch sử và văn hoá của Việt Nam mà chương trình Điều tra, sưu tầm và khảo cứu nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam ở nước ngoài do Nhà trường đang chủ trì thực hiện nhằm đưa Trường Đại học Khoa học và Nhân văn là Trung tâm lưu giữ và giới thiệu các nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng vinh dự đón Ngài Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tới tham dự và được lắng nghe Bài thuyết trình học thuật của ngài Đại sứ tại Hội trường Văn khoa.

Với hơn 500 giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên của nhà trường, đây là những thông tin giàu ý nghĩa về học thuật và ngoại giao - những sợi dây liên kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Pháp, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Trước đó, năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam cũng như cá nhân Ngài Đại sứ trong Dự án FEF-R Patrimoine về “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Cũng trong sự kiện đặc biệt này, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes académiques) cho hai nhà khoa học xuất sắc của nhà trường, gồm: GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường, Nghiên cứu viên cao cấp của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chú thích ảnh
Ngài Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: LV

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một trong những danh hiệu lâu đời và danh giá bậc nhất của nền giáo dục Pháp, được thực hiện từ năm 1808 theo sáng kiến của Napoléon Bonaparte. Trải qua hơn hai thế kỷ, Huân chương đã trở thành biểu tượng cao quý, tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc cho giáo dục, khoa học, văn hoá và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nước Pháp với thế giới. Đây là sự ghi nhận của Chính phủ Pháp với những đóng góp to lớn của cá nhân các nhà khoa học cũng như của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong hoạt động học thuật quốc tế, đặc biệt trong việc phát triển các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học giả với các đối tác Pháp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu tinh hoa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

Tại sự kiện, GS.TS Hoàng Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự và lòng biết ơn khi được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm tước hiệu Hiệp sỹ cao quý.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 80/NQ-TW nhằm chấn hưng văn hoá, nghiên cứu cổ học càng đóng vai trò quan trọng hơn, bởi chỉ khi được đặt trên một nền tảng nghiên cứu cổ học vững chắc thì khả năng ứng dụng của văn hoá mới thực sự hiệu quả và bền vững. Với triết lý giáo dục “Văn hiến – Hiện đại – Khai phóng”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cam kết tiếp tục thúc đẩy ưu tiên nghiên cứu cổ học - văn hiến học.

Trong hành trình hơn 80 năm truyền thống, 30 năm mang tên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới, đặc biệt là Cộng hoà Pháp, góp phần thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, nâng cao năng lực nghiên cứu và hội nhập học thuật toàn cầu. Thành tựu này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, mẫu mực của Nhà trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Nghị quyết 80-NQ/TW: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia
Nghị quyết 80-NQ/TW: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn trở thành một nguồn lực quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN