Cơ hội với thí sinh yêu thích ngành khoa học máy tính

Giữa làn sóng bùng nổ của AI, dữ liệu lớn và công nghệ bán dẫn, khoa học máy tính không còn là một ngành học thuần kỹ thuật mà đã trở thành "trụ cột" định hình tương lai số.

Chú thích ảnh
PGS.TS Phạm Văn Cảnh cùng sinh viên tại Đại học Phenkiaa. Ảnh: NVCC

Để hiểu hơn về cơ hội với ngành học này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Văn Cảnh, Trưởng khoa Khoa học máy tính, Giám đốc chương trình đào tạo tài năng Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa.

Thưa ông, khi học khoa học máy tính sinh viên sẽ được thử thách và đào tạo chuyên sâu như thế nào ở các bài toán lớn như tối ưu hóa dữ liệu, huấn luyện mô hình học máy quy mô lớn hay phát triển AI?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa chương trình đào tạo khoa học máy tính hiện nay là các trường đại học thường thiết kế theo hướng tiếp cận các phương pháp hiện đại trong trí tuệ nhân tạo. Sinh viên học chương trình này có thể tiếp cận với các bài toán thực tế của AI, các mô hình học máy, hiểu sâu hơn và áp dụng một cách triệt để hơn các mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tiễn.

Với chương trình Tài năng của ngành Khoa học máy tính tập trung vào chiều sâu và cường độ đào tạo. Ở đây, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức nền tảng, các kiến thức chuyên sâu và tham gia các dự án nghiên cứu sử dụng AI từ khá sớm. Bên cạnh đó, sinh viên có thể cùng nghiên cứu với các thầy, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong các phòng thí nghiệm về trí tuệ nhân tạo, học máy và khoa học dữ liệu.

Đối với Đại học Phenikaa, ngành Khoa học máy tính đã có rất nhiều khóa ra trường. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm đào tạo cả 3 bậc của ngành Khoa học máy tính, đó là: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Ông có thể chia sẻ thêm về việc kết hợp phương thức xét tuyển sớm và cách đặt nguyện vọng 1 như thế nào để các em có thể chắc suất vào ngành học tài năng này?

Các phương thức xét tuyển hiện nay khá đầy đủ, đánh giá một cách toàn diện từ học bạ, điểm THPT đến các tổ hợp xét tuyển như đánh giá năng lực. Đây là những cơ hội rất tốt để cho các bạn có thể xét tuyển vào các chương trình tài năng.

Đối với các chương trình như ngành Khoa học máy tính, kiến thức về toán và logic được ưu tiên. Những bạn có lợi thế về toán và công nghệ sẽ có lợi thế hơn trong quá trình học tập. Chính vì thế, điều đó được thể hiện ngay trong các khối xét tuyển đều có môn toán.

Về ngoại ngữ, các bạn sinh viên tài năng trong quá trình học tập cũng sẽ được rèn luyện khả năng ngoại ngữ thông qua rất nhiều kênh. Chẳng hạn, khi các bạn tham gia vào các phòng lab nghiên cứu, các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc tài liệu bằng tiếng Anh, đọc các nghiên cứu khoa học trên thế giới bằng tiếng Anh. Các bạn có môi trường làm việc rất tốt để học và trình bày những dự án nghiên cứu (có thể là nhỏ đến lớn) hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tiếp đó là các em có thể tham gia các seminar học thuật. Khi tham gia nhóm nghiên cứu, các bạn có thể có những công bố tại các hội nghị uy tín trên thế giới và các bạn có thể được tập duyệt, trình bày luôn các nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh trước cộng đồng khoa học.

Bên cạnh đó, Đại học Phenikaa cũng có rất nhiều các chương trình đào tạo bổ sung để giúp các bạn cải thiện hơn trình độ của mình. Theo tôi, với phương diện là một công dân toàn cầu và để tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới thì tiếng Anh là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập.

Ông có thể nói rõ hơn tại Đại học Phenikaa, các em được tham gia rất nhiều những hội thảo, seminar hay những môi trường khác nhau để phát triển các kỹ năng đáp ứng ngành học này?

Theo tôi, khi so sánh giữa các thế hệ với nhau, tôi thấy thế hệ của các bạn sinh viên bây giờ, đặc biệt là sinh viên Tài năng rất may mắn. Bởi vì chúng ta được sống trong môi trường công nghệ thông tin rất nhiều, tri thức rất nhiều. Hiện nay, các trường đại học có những đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ là các chuyên gia đầu ngành. Các bạn còn được học tập trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, các cơ chế quản lý về đào tạo khá là minh bạch và thông thoáng. Điều đó giúp các bạn sinh viên nếu bạn nào biết tận dụng được sẽ phát huy tối đa khả năng của mình. Theo tôi, đó là một điều rất có ích, có lợi cho các bạn và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Có một thực tế là nhiều phụ huynh lo ngại rằng những ngành học này, hoặc là những ngành công nghệ sâu sau này sẽ kén việc làm, hoặc là các em phải ra nước ngoài mới thể hiện được năng lực. Vậy hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa cùng với các đối tác toàn cầu từ Mỹ, Hà Lan, Đài Loan sẽ đảm bảo các bệ phóng sự nghiệp tại Việt Nam và quốc tế cho các em như thế nào sau 5 năm nữa?

Quan điểm của tôi lại ngược lại. Như chúng ta thấy những ngành công nghệ mũi nhọn ở Việt Nam có rất nhiều trường đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ra trường rất nhiều. Thực tế cả ở Việt Nam và trên thế giới những ngành học này lại đang thiếu những nhân lực có chất lượng cao. Các tập đoàn lớn trên thế giới đưa ra những yêu cầu khắt khe để tuyển dụng nhân sự này. 

Tại Việt Nam, các tập đoàn, công ty công nghệ lớn như Tập đoàn Phenikaa, Viettel, FPT... cũng đang rất cần những nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực lõi như Khoa học máy tính, Bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo...

Tại Đại học Phenikaa, chúng tôi có một hệ sinh thái tương đối hoàn thiện bao gồm: Giáo dục, sản xuất - Công nghệ và nghiên cứu viễn thông. Với hệ sinh thái như vậy, các bạn sinh viên có đầy đủ các hệ cơ sở vật chất, đầy đủ các bài toán trong thực tế và các dự án thực tế để được các thầy cô hướng dẫn 1-1, tham gia nghiên cứu các dự án đó để ngày càng trở nên toàn diện hơn. Tri thức cũng như các khả năng của các bạn sẽ được phát triển một cách tối đa.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Chuyên gia khuyến cáo lựa chọn ngành Khoa học máy tính AI
Chuyên gia khuyến cáo lựa chọn ngành Khoa học máy tính AI

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là những từ khóa đắt giá của mùa tuyển sinh năm nay. Vậy làm thế nào để thí sinh chọn ngành học phù hợp với năng lực? Các chuyên gia thuộc top đầu các trường đào tạo những ngành này đã có phân tích xu hướng chọn ngành, trường phù hợp cho thí sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN