Các trường đại học chia sẻ khó khăn cùng sinh viên trong mùa dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh viên, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với sinh viên như giảm học phí, triển khai các gói học bổng tiếp sức sinh viên hay hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.
Chú thích ảnh
Thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: Thành Chung/TTXVN

Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí cho sinh viên toàn trường, bao gồm cả sinh viên khóa mới năm 2021-2022, với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Trong đó, trường dành gói 25 tỷ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (có bố, mẹ bị mất việc, không có thu nhập, bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế) bị ảnh hưởng bởi dịch.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên đang gặp khó khăn, góp phần giúp các em yên tâm học tập. Trên cơ sở rà soát, nắm tình hình thực tế, trường đã hỗ trợ 1.400 sinh viên nằm trong vùng phong tỏa, với mỗi sinh viên là 500 ngàn đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết. Riêng với các trường hợp sinh viên mắc COVID-19, trường sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, trường thực hiện hỗ trợ 137 sinh viên quốc tế đang lưu trú ở ký túc xá của trường với mức 500.000 đồng/sinh viên; trao tặng các nhu yếu phẩm và 40 phần cơm trưa mỗi ngày cho những sinh viên này, cho đến khi hết dịch. Trường cũng thực hiện giảm 5% học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên. Đồng thời, nhằm động viên đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên tham gia nơi tuyến đầu chống dịch, nhà trường đã triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ chi phí ăn uống, trang bị đồ bảo hộ; hỗ trợ tính giờ thực hành cho sinh viên...

Cùng với chính sách hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên toàn trường, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các đơn vị hỗ trợ 7 tấn lương thực, thực phẩm cho sinh viên của trường của các tỉnh đang ở lại Thành phố do ảnh hưởng dịch, sinh viên trong khu phong tỏa, sinh viên khó khăn, gia đình chính sách… Hiện, trường đã hỗ trợ hơn 600 phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các sinh viên. Dự kiến có khoảng 1.000 sinh viên sẽ được hỗ trợ trong đợt này.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 700 sinh viên phải ở lại Thành phố do dịch. Nhà trường đã vận động các cá nhân, đơn vị hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm để trao tặng các em. Thời gian qua, Ban Cán sự Đoàn, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã huy động được nguồn thực phẩm cần thiết hỗ trợ 3.500 sinh viên đang ở các khu cách ly, khu phong tỏa, sinh viên gặp khó khăn do dịch…

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên khó khăn do dịch, nhiều trường thông báo không tăng học phí theo lộ trình, đồng thời triển khai các chính sách học bổng dành cho tân sinh viên; qua đó san sẻ gánh nặng, giúp các em yên tâm đến trường trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến kinh tế, thu nhập của nhiều gia đình.

T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.