Gian nan học và thi mùa dịch 

Cuộc đời học sinh, mỗi kỳ thi đều là những dấu mốc quan trọng và ý nghĩa, bởi đó là sự kiện ghi dấu một chặng đường đèn sách. Trong điều kiện bình thường, học tốt và thi tốt vốn đã đòi hỏi các em phải nỗ lực rất nhiều. Trong mùa đại dịch COVID-19, con đường đèn sách càng thêm gian nan.

Vừa đi làm về, dắt xe vào trong sân, cô con gái học lớp 9 nét mặt buồn thiu chạy ra thông báo trường con lại quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Con lo lắng, buồn bã, chắc vì chưa được tới trường, không được gặp bạn bè, kế hoạch ôn luyện, thi tốt nghiệp cuối cấp bị ảnh hưởng và cả những dự định hè chắc cũng bị đảo lộn. Đây chắc hẳn không chỉ là tâm lý của riêng con bé nhà tôi. Nhiều học sinh và cả phụ huynh học sinh cũng âu lo, mệt mỏi với việc học và thi trong mùa dịch. Xã hội hiện đại, “nghiệp học” vốn đã gian nan, nay càng thêm chật vật vì COVID-19. 

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tới nay, trên thế giới đã có 162 quốc gia/vùng lãnh thổ áp dụng chính sách đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trường học, khiến trên 850 triệu học sinh (tương đường 1/2 số lượng học sinh-sinh viên toàn cầu) không thể đến trường và trên 200 triệu học sinh-sinh viên bị nhỡ các kỳ thi. UNESCO gọi đây là một thách thức chưa từng có trong lịch sử. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ "thảm họa thế hệ" vì hàng trăm ngàn trường học bị đóng cửa trên toàn thế giới vì đại dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, hơn 1 năm qua, COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội, song một trong những đối tượng thiệt thòi và “đáng thương” nhất có lẽ là học sinh, sinh viên. Nếu như trước đây, các em chỉ cần toàn tâm, toàn ý lo học và thi sao cho tốt, thì nay gánh nặng tâm lý như nhân lên gấp đôi vì nỗi lo dịch bệnh. Học sinh luôn trong tâm trạng thấp thỏm, nơp nớp lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát khiến việc học, việc thi của các em bị dang dở bất kỳ lúc nào. 

Đơn cử ngay ngày 7/7, địa điểm thi tại Trường THPT Lạng Giang số 3 (tỉnh Bắc Giang) đã phải dừng thi do phát hiện có thí sinh nghi mắc COVID-19. Trên phạm vi toàn quốc, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (ngày 7/7/2021), tổng số thí sinh không thể dự thi vì dịch COVID-19 là 23.786 thí sinh.

Theo qui định, các em thí sinh này sẽ dự thi đợt hai cùng những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh nằm trong khu bị phong tỏa đúng vào thời gian diễn ra kỳ thi đợt 1. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và kết quả bài thi của các em. Chưa kể, không may dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, các em sẽ hoàn thành kỳ thi như thế nào?

Các em còn trẻ, đang ở độ tuổi tới trường một cách thật sự, tức là các em cần giao tiếp xã hội, học tập và rèn luyện trong môi trường nhà trường có bạn-có thầy. Do đó, việc nhà trường đóng cửa là thiệt thòi rất lớn với các em. Không thể đến lớp, học sinh vẫn có thể tự học và hoàn thành giáo trình qua các giờ lên lớp trực tuyến (online). Tại nhiều nước trên thế giới, hình thức học và thi online đang được áp dụng triệt để trong mùa dịch COVID-19. Như ở Mỹ, học sinh-sinh viên các cấp đã hoàn thành chương trình học và thi trong hơn 1 năm qua gần như hoàn toàn trực tuyến.

Tuy nhiên ở Việt Nam, thực tế chứng minh học và thi trực tuyến trong mùa dịch còn rất nhiều vấn đề bất cập, cần có thời gian điều chỉnh và hoàn thiện để trở thành một phương thức giáo dục hiệu quả trong những hoàn cảnh như đại dịch COVID-19. Các con học trực tuyến mùa dịch cũng khiến phụ huynh băn khoăn lo lắng, như làm thế nào quản lý được thời gian học của con, liệu con có thực sự tập trung khi học trực tuyến hay có an toàn khi tham gia không gian mạng? 

Tìm giải pháp cho việc học và thi mùa dịch, cũng đã có những tỉnh, thành phố nhanh chóng thích ứng với tình hình “bình thường mới”. Thành phố Hà Nội có lẽ là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chấp thuận phương án tuyển thẳng vào lớp 10 THPT đối với diện thí sinh là diện F0, F1. Trong hoàn cảnh dịch bệnh quá đặc biệt và chưa từng có tiền lệ như COVID-19, việc tuyển thẳng như vậy có lẽ là quyết định “hợp lý-hợp tình”, vì nó vừa giảm áp lực cho nhà trường, vừa tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và cũng để các em học sinh bớt căng thẳng khi phải đối diện trực tiếp với dịch bệnh.

Tuy nhiên, về lâu dài, cách làm này cũng nên được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cân nhắc áp dụng, chứ không vẫn chỉ là bước đi đơn lẻ của một hay một vài địa phương. Bên cạnh đó, vài năm gần đây, cũng ngày càng có nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan điểm này nên được xem xét một cách nghiêm túc hơn.

Có thể nói rằng thế hệ học học-sinh viên hôm nay đang sống những ngày lịch sử, vô cùng vất vả với nghiệp con chữ. Đại dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống, xã hội. Đại dịch có thể làm gián đoạn việc các em tới trường, song chắc chắn không thể làm gián đoạn quá trình và khát khao tiếp cận tri thức, học tập và rèn luyện của các em – Những người chủ nhân tương lai của đất nước.

Chú thích ảnh
Trần Thanh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.