Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá bớt nóng

Hôm qua (9/7), giá vàng trong nước bán ra giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD/VND theo niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì nhưng giá USD thị trường tự do đã bớt nóng với giá mua vào - bán ra đã giảm 150 đồng so với ngày 8/7.

Hôm qua (9/7), giá vàng trong nước bán ra giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD/VND theo niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì nhưng giá USD thị trường tự do đã bớt nóng với giá mua vào - bán ra đã giảm 150 đồng so với ngày 8/7.

Mức chênh giá vàng “nội”, “ngoại” vẫn cao


Lúc 9 giờ sáng 9/7, giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức: 37,1 - 37,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và giảm 80.000 đồng/lượng bán ra so với cùng thời điểm hôm 8/7. Cuối giờ chiều, giá vàng SJC Hà Nội bán ra đã giảm nhẹ so với sáng cùng ngày với mức 37,68 triệu đồng/lượng. Đại diện Bảo Tín - Minh Châu cho biết: Mặc dù giá vàng đi xuống nhưng giao dịch vẫn sôi động. Với việc giá vàng giảm, lượng giao dịch nghiêng về phía khách mua vào.

Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá bớt nóng ảnh 1

Mua bán vàng tại cửa hàng Bảo Tín - Minh Châu.Ảnh: Lê Phú


Kết quả phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 41 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) diễn ra sáng ngày 9/7 cho thấy: Lần đầu tiên 100% các đơn vị tham gia đấu thầu mua vàng miếng của NHNN đều trúng thầu. Theo đó, 40.000 lượng vàng miếng chào bán được 13/13 đơn vị tham gia mua hết với giá trúng thầu thấp nhất là 37,48 triệu đồng/lượng và giá trúng thầu cao nhất là 37,7 triệu đồng/lượng. Từ ngày 28/3/2013 đến 9/7/2013, NHNN đã tổ chức 41 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.116.900 lượng trên tổng số 1.218.000 lượng chào thầu.

Theo TS. Hoàng Thế Thỏa (Ngân hàng Nhà nước), USD tăng giá là do nhu cầu ngoại tệ của khách hàng cá nhân thường tăng vào giữa năm, khi một số gia đình phải mua dần ngoại tệ để chuẩn bị cho con em đi du học nước ngoài. Để chấm dứt áp lực lên tỷ giá, NHNN chỉ cần nâng giá USD thêm một chút, buộc các ngân hàng thương mại phải nhanh chóng tất toán trạng thái vàng. Sau thời gian đó, nhu cầu thu gom USD tại các ngân hàng sẽ hạ nhiệt, gây tác động lan tỏa sang thị trường tự do vốn chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường ngoại hối quốc gia.


Một chuyên gia kinh tế cho biết: Khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện còn khoảng 6 triệu đồng/lượng (giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước), vẫn là mức vênh cao cho dù đã hết thời hạn cho các ngân hàng thương mại tất toán vàng (ngày 30/6).


Tuy nhiên mới đây, đại diện NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết: Đối với trạng thái huy động vàng hiện nay vẫn có 3 ngân hàng còn khoảng 490 lượng, riêng đối với trạng thái cho vay vàng, số lượng còn khoảng 9 tấn. Thông tin này đã phần nào lý giải, dù đã qua hạn tất toán vàng nhưng NHNN vẫn liên tiếp bán ra khối lượng vàng lớn thông qua đấu thầu. Nhu cầu vàng vẫn còn lớn nên giá vàng vẫn “sốt”, độ vênh giữa vàng “nội” và “ngoại” vẫn cao.

Áp lực tỷ giá sẽ không kéo dài


Chiều 9/7, tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vẫn duy trì như ngày 8/7 với mức: 21.230 - 21.246 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó tại thị trường chợ đen, giá USD đã giảm mạnh. Cụ thể: Giá USD ở Hà Nội ở mức 21.600 - 21.700 đồng/USD, giảm khoảng 150 đồng so với hôm 8/7. Tại TP Hồ Chí Minh, so với ngày 8/7, giá bán USD là 21.820 đồng, giảm 40 đồng và giá mua vào là 21.670 đồng, giảm tới 80 đồng.


Trao đổi với phóng viên Tin Tức chiều 9/7, TS Lê Quốc Phương, Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng: Thị trường tỷ giá đã có biến động nhưng tạm thời chưa đến mức NHNN can thiệp vì NHNN cũng vừa điều chỉnh tỷ giá 1%. “NHNN chưa lo ngại vì dự trữ ngoại hối vẫn lớn; về ngắn hạn tỷ giá USD/VND biến động sẽ có lợi cho lĩnh vực xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Việc điều chỉnh tỷ giá không quá 2 - 3% trong năm nay theo định hướng của NHNN là phù hợp”, ông Phương nói.


Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, thời gian qua, nhờ giữ được ổn định tỷ giá, NHNN đã mua vào khoảng 5 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối và dự báo năm nay cán cân thanh toán tổng thể vẫn tiếp tục thặng dư khoảng 4 - 5 tỷ USD. Điều đó cho thấy, NHNN vẫn có thể đảm bảo ổn định cân đối được cung- cầu ngoại tệ.


Đại diện Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) nhận định: Nguyên nhân căng thẳng tỷ giá thời gian qua là bắt nguồn từ việc các ngân hàng phải tất toán trạng thái vàng trước ngày 30/6. Theo đó, nhu cầu trả nợ các khoản vay đến hạn trả; hoặc nhập vàng, đầu cơ có thể khiến cho tỷ giá USD tăng mạnh. Ngoài ra, khoảng cách chênh lệch nới rộng giữa giá vàng trong và ngoài nước cũng là tác nhân gây nên sự tăng giá USD. Thêm vào đó, khi lãi suất huy động tiếp tục giảm mạnh, chênh lệch giữa lãi suất huy động USD và tiền đồng không còn cao như trước, xu hướng dịch chuyển từ VND sang USD đã manh nha trở lại, trong đó, người dân có xu hướng mua USD gửi tiết kiệm tăng lên (tính đến đầu tháng 6, huy động vốn bằng USD đã tăng trở lại mức 0,84%). Thời gian tới, thị trường ngoại hối sẽ dần ổn định trở lại, áp lực lên tỷ giá sẽ không tồn tại lâu khi các ngân hàng hoàn tất cân bằng trạng thái vàng; tình trạng “căng” của tỷ giá cũng sẽ chấm dứt. Thêm vào đó, nhập siêu tiếp tục hạ nhiệt sẽ tác động tích cực lên cán cân ngoại hối.


Minh Phương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.