Giá dầu thế giới vẫn dưới ngưỡng 70 USD/thùng

Giá dầu thế giới khép phiên 5/5 với ít sự biến động sau hai ngày tăng giá liên tiếp, dù lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm mạnh, khi thị trường đang đánh giá triển vọng đối với nhu cầu dầu giữa lúc số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng mạnh trên toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 8 xu Mỹ lên 68,96 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 6 xu Mỹ xuống 65,63 USD/thùng. Phiên này, cả hai loại dầu trên đều có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng Ba trước khi giảm xuống, nhưng vẫn chưa vượt được ngưỡng 70 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu dự trữ của Mỹ đã giảm 8 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức giảm dự đoán 2,3 triệu thùng. Trong khi đó, lượng dầu xuất khẩu tăng lên 4,1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng Ba năm ngoái, và sản lượng lọc dầu cũng đang ở mức “đỉnh” của 10 tháng qua.

Các lệnh giới hạn liên quan đến dịch COVID-19 ở Mỹ và nhiều nơi ở châu Âu đang dần được nới lỏng. Hoạt động kinh doanh ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã gia tăng trong tháng trước, khi ngành dịch vụ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các lệnh phong tỏa được tái áp đặt và đã tăng trưởng trở lại.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 vẫn đang trên đà tăng ở những nước nhập khẩu dầu lớn như Ấn Độ và Nhật Bản. Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng manh. Lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng Ba đã tăng so với tháng trước đó nhờ sự khởi sắc của hoạt động kinh tế, nhưng được dự đoán sẽ lại giảm xuống do các lệnh phong tỏa mới.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.