Giá dầu thế giới tăng hơn 2%

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1 USD/thùng trong phiên ngày 21/7, chạm mức cao nhất trong hơn bốn tháng nhờ thông tin lạc quan về vắc-xin phòng COVID-19 và quỹ phục hồi kinh tế châu Âu trị giá 750 tỷ euro.
Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Hà Bắc, Trung Quốc ngày 28/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,04 USD (2,4%) lên 44,32 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 1,15 USD (2,8%) lên 41,96 USD/thùng.

Giá dầu đã được "tiếp sức" nhờ sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh kéo dai của khối về quỹ phục hồi kinh tế 750 tỷ euro (860 tỷ USD) nhằm hồi sinh các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thoả thuận này cho phép Uỷ ban châu Âu (EC) huy động hàng tỷ euro trên thị trường vốn thay mặt cho tất cả 27 nước thành viên, một hành động đoàn kết chưa từng có trong gần 70 năm qua của khối này.

Bên cạnh đó, thông tin về việc một số công ty công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm trên thế giới công bố những bước tiến khả quan trong cuộc chạy đua điều chế vắc-xin phòng COVID-19 hôm 20/7 cũng hỗ trợ cho thị trường năng lượng. 

Ngoài ra, giá dầu cũng được đà đi lên bởi những kỳ vọng rằng các nghị sĩ Mỹ có thể sớm nhất trí về gói kích thích mới, trong bối cảnh gói viện trợ thất nghiệp mở rộng cho hàng triệu người dân Mỹ sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu cũng đã bị hạn chế phần nào sau khi Viện Xăng dầu Mỹ (API) báo cáo dự trữ dầu thô nước này đã tăng khoảng 7,5 triệu thùng trong tuần trước, so với dự đoán giảm 2,1 triệu thùng.

Nhiều nước trong đó có Mỹ và Ấn Độ vẫn đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, còn các nước khác như Tây Ban Nha và Australia đang phải đương đầu với đợt bùng phát dịch mới.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.