Ghế Thượng nghị sĩ của ông J.D Vance sẽ như thế nào sau khi nhậm chức Phó Tổng thống

Vào tháng 1/2025, ông J.D Vance, người đồng hành của Tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ kiêm giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đồng thời cũng sẽ rời khỏi vị trí Thượng nghị sĩ mà ông đang nắm giữ hiện nay.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông JD Vance được bầu làm Thượng nghị sĩ bang Ohio vào năm 2022 và nếu không có bất kỳ đặc biệt nào thì nhiệm kỳ này sẽ kéo dài đến năm 2028.

Tuy nhiên, với công việc sẽ trở thành Phó Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm tới, ông Vance sẽ từ chức Thượng nghị sĩ đang nắm giữ, tương tự việc Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện vào tháng 1/2021. Khi đó, chiếc ghế trống tại Thượng viện của ông Vance sẽ được thay thế bởi một thượng nghị sĩ khác của bang Ohio.

Mỗi bang tại Mỹ đều có những quy định khác nhau về cách “lấp đầy” chiếc ghế bỏ trống tại Thượng viện. Tại Ohio, thống đốc bang có quyền bổ sung tạm thời vào vị trí thượng nghị sĩ đang trống. Sau đó, vào tháng 11/2026, một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức để bầu ra người chính thức đảm nhiệm vị trí thượng nghị sĩ để bầu ông Vance trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ hiện nay.

Ông Mike DeWine - Thống đốc bang Ohio, thành viên đảng Cộng hòa - được coi là ứng viên sáng giá để "trám" vào vị trí thượng nghị sĩ của Phó Tổng thống đắc cử Vance. 

Vào thời điểm được cựu Tổng thống Trump chọn làm ứng cử viên Phó Tổng thống, ông DeWine đã gửi lời chúc mừng tới ông Vance. Ông cho biết cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời và Thượng nghị sĩ Vance sẽ là đối tác hoàn hảo khi cùng nhau vận động tranh cử. Sự ủng hộ chính thức của ông DeWine có thể được xem là dấu hiệu cho thấy Thống đốc Ohio sẽ quan tâm đến việc lựa chọn người thay thế vị trí trống của Phó tổng đắc cử Vance vào tháng 1/2025.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.