Hai thành phố lớn của Indonesia là Jakarta và Bandung đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đăng cai các trận đấu thuộc FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia, dự kiến diễn ra từ ngày 23/9 đến 3/10.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tại Bandung, chính quyền tỉnh Tây Java khẳng định đã sẵn sàng phối hợp với Jakarta để bảo đảm các điều kiện tổ chức giải đấu theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Các trận đấu tại thành phố này sẽ diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, trong khi nhiều địa điểm khác đã được chuẩn bị làm sân tập và phương án dự phòng.
Phát biểu sau cuộc họp điều phối liên ngành về công tác tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 10/8, Thư ký tỉnh Tây Java Herman Suryatman cho biết địa phương sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại sân vận động, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất và vận hành theo tiêu chuẩn của FIFA.
Các sân ITB, Arcamanik và Sidolig được lựa chọn làm địa điểm tập luyện cho các đội bóng. Sân Unpad và sân IPDN Jatinangor cũng được chuẩn bị trong vai trò địa điểm dự phòng.
Theo ông Herman, Tây Java có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, trong đó có FIFA U-17 World Cup 2023, qua đó tạo nền tảng để địa phương bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, an ninh và hậu cần cho giải đấu lần này.
Tại Jakarta, sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK) sẽ là địa điểm quan trọng của FIFA ASEAN Cup 2026. Chính quyền thủ đô cũng chuẩn bị một loạt sân tập, gồm sân Banteng, sân Soemantri Brodjonegoro và các sân số 1 và 2 tại Sân vận động quốc tế Jakarta (JIS).
Người đứng đầu Cơ quan Thanh niên và Thể thao Jakarta Andri Yansyah cho biết thành phố có nhiều kinh nghiệm đăng cai các sự kiện quốc tế và sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ các đội tuyển, quan chức cũng như người hâm mộ. Không chỉ tập trung vào sân bãi, Jakarta còn lên kế hoạch hỗ trợ vận chuyển các cầu thủ và quan chức đến những điểm tham quan, qua đó kết hợp hoạt động thể thao với quảng bá du lịch của thủ đô.
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm đăng cai chính là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), với hai hạng đấu. Hạng Premier diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng Challenge được tổ chức tại Hong Kong.
Hạng Premier quy tụ các đội tuyển được đánh giá cao trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philippines. Hạng Challenge có sự góp mặt của Hong Kong, Myanmar, Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.
Các đội được chia thành hai bảng ở mỗi hạng đấu. Thể thức thi đấu cũng có điểm đáng chú ý khi đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thẳng trận chung kết, không tổ chức vòng bán kết. Điều này khiến mỗi trận đấu ở vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A hạng Premier cùng Malaysia, Ấn Độ và Singapore. Bảng B gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Philippines.
Ở hạng Challenge, bảng A gồm Hong Kong, Myanmar và Brunei, trong khi bảng B có Campuchia, Lào và Timor Leste.