Đường Tân Thới Nhất 08 được sửa chữa sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc về tình trạng mặt đường Tân Thới Nhất 08 (phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) xuống cấp nghiêm trọng, đến nay các đoạn hư hỏng đã được cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong những ngày cận Tết.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn xuống cấp trên tuyến đường đã được sửa chữa, thảm nhựa, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, các “ổ voi”, “ổ gà” chi chít trên tuyến đường Tân Thới Nhất 08, phường Đông Hưng Thuận, từng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đến nay đã được khắc phục; mặt đường cơ bản đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh trước và sau khi được sửa chữa. 

Tuyến đường Tân Thới Nhất 08 dài hơn 1 km, là trục giao thông quan trọng kết nối các tuyến Phan Văn Hớn, Phạm Đăng Giảng, đường M1, đường số 18 và Lê Đức Anh, phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong khu vực.

Nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường bày tỏ sự phấn khởi khi mặt đường được sửa chữa. Ông Nguyễn Văn Cường (ngụ phường Bình Hưng Hòa) chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” khiến việc đi lại bằng xe máy tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Nay mặt đường được khắc phục, việc lưu thông thuận tiện và an toàn hơn”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đoạn mặt đường xuống cấp đã được cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, thảm nhựa, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Theo người dân, việc khắc phục kịp thời các hư hỏng đã góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông; đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm triển khai dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đã được thảm nhựa không còn ổ voi, ổ gà như trước.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết, tuyến đường Tân Thới Nhất 08 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 (cũ) quản lý và đã được tổ chức sửa chữa các vị trí xuống cấp.

Theo UBND phường Đông Hưng Thuận, tuyến đường Phạm Đăng Giảng (đoạn từ đường số 18 đến cầu nối Tân Thới Nhất 08) và cầu nối đã được đầu tư theo quy hoạch bề rộng 25 m, trong khi đường Tân Thới Nhất 08 hiện chỉ rộng khoảng 7 - 12 m, chưa đồng bộ. Việc mở rộng tuyến đường lên 25 m được đánh giá là cần thiết nhằm giảm ùn tắc trên trục Lê Đức Anh và tăng cường kết nối giao thông với các dự án trọng điểm của thành phố.

Hiện Ban Quản lý Dự án đang phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh và triển khai các bước tiếp theo; dự án dự kiến khởi công trong năm 2026.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.