Đức bỏ ngỏ trừng phạt kinh tế Nga

Thủ tướng Merkel muốn Nga có những hành động cụ thể, đó là nhanh chóng nắm bắt và thực thi kế hoạch hoà bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng ảnh hưởng của nước này để tác động tới các lực lượng ly khai ở Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU).

Đức bỏ ngỏ trừng phạt kinh tế Nga ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Báo Đức "Tấm gương" ngày 27/6 đưa tin, Thủ tướng Merkel muốn Nga có những hành động cụ thể, đó là nhanh chóng nắm bắt và thực thi kế hoạch hoà bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU ngày 27/6 ở Brussels, Thủ tướng Merkel nói: "Chúng tôi chờ đợi những tiến triển trong một vài giờ tới". Trong trường hợp không có bất cứ tiến triển tích cực nào trong số những điểm mà EU đưa ra trong tuyên bố bế mạc hội nghị, "EU sẽ sẵn sàng áp đặt những biện pháp trừng phạt sâu rộng" và đó có thể là "những biện pháp trừng phạt ở cấp độ này hay cấp độ khác".

Tuyên bố này của bà Merkel ám chỉ các biện pháp trừng phạt 3 cấp độ mà các nhà lãnh đạo EU đã thông qua hồi tháng 3/2014, trong đó biện pháp trừng phạt cấp độ thứ ba về kinh tế vẫn chưa được áp đặt.

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh EU đã đặt thời hạn trong 72 giờ Nga phải giúp ổn định tình hình ở Đông Nam Ukraine. Theo kế hoạch, vào 29/6, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Ukraine Poroshenko và Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành hội nghị qua điện đàm về các diễn biến liên quan. Ông Hollande nhấn mạnh rằng EU sẵn sàng tăng cường trừng phạt Nga nếu tình hình không có tiến triển.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.