Visa - 'cú hích' mạnh thu hút khách quốc tế mùa cao điểm

Ngày 15/8/2023, chính sách mang tính đột phá, tạo thuận lợi về thị thực (visa), xuất nhập cảnh mà Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực. Chính sách mới cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành Du lịch tràn đầy niềm tin vào khả năng thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới, nhất là vào mùa cao điểm du lịch quốc tế sắp tới.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan, tìm hiểu tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Mở ra nhiều cơ hội thu hút khách quốc tế

Chính sách thị thực mới với những điều chỉnh vừa được Quốc hội thông qua cho phép kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần; nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày… Điều này đã mở ra nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.

Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) Hoàng Nhân Chính khẳng định: Chính sách thị thực được tạo thuận lợi hơn. Đây là cú hích rất mạnh đối với ngành Du lịch khi mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm sắp đến. Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay hoàn toàn có khả năng vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, Việt Nam hoàn toàn có thể đón được 12 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Chính sách tạo thuận lợi hơn về thị thực sẽ giúp ngành Du lịch đa dạng hóa thị trường, tăng số khách đến Việt Nam, kéo dài khả năng lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách. Ngoài ra, chính sách này sẽ giúp tăng số khách đi lại bằng đường hàng không; tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại quốc tế, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Wondertour cho rằng, việc Quốc hội đồng ý điều chỉnh chính sách thị thực, xuất nhập cảnh là tin vui với du lịch Việt Nam. Mặc dù thời điểm này, các đơn vị kinh doanh đã lỡ mùa du lịch biển nhưng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch đón khách du lịch mùa Xuân năm 2024. Trước đó, chính sách visa không cạnh tranh là một trong những lý do khiến du lịch Việt Nam phục hồi chậm dù sớm mở cửa sau COVID-19.

Tuy vậy, ông Hoàng Nhân Chính, chúng ta mới chỉ cho phép công dân của 80 nước được áp dụng xin thị thực điện tử đến Việt Nam và chỉ áp dụng miễn thị thực cho du khách quốc tế đến từ 24 nước, ít hơn rất nhiều so các nước trong khu vực như Thái Lan (miễn cho 76 nước), Malaysia (miễn cho 156 nước) và Singapore (miễn cho 162 nước)... Việc nới thời hạn thị thực, tăng thời gian lưu trú của du khách là bước chuyển đổi rất lớn thể hiện quyết tâm thực hiện đột phá trong chính sách thị thực. Trên đà này, danh sách các nước được miễn thị thực nếu nhanh chóng mở rộng, sẽ tạo thêm cơ hội rất lớn thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam ngay từ quý III năm nay. Càng nhiều khách quốc tế tới, du lịch nước ta càng sớm phục hồi toàn diện.

Ngoài việc tiếp tục triển khai áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương cho nhóm 13 quốc gia đã được Việt Nam miễn thị thực đơn phương (gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Belarus, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy), Hội đồng Tư vấn du lịch đề xuất Chính phủ ngay trong tháng 8/2023 cho phép mở rộng thêm 33 quốc gia được miễn thị thực đơn phương mà Hội đồng đã gửi đề xuất đến Bộ Ngoại giao.

Trong số này gồm 20 nước còn lại thuộc Liên minh châu Âu chưa được miễn thị thực cùng một số quốc gia khác có nhiều khách đến Việt Nam, có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và chi tiêu cao. Đó cũng là những nước được nhiều nước trên thế giới, khu vực miễn thị thực, có quan hệ ngoại giao tốt đẹp, giao dịch thương mại phát triển tốt… như Mỹ, Australia, New Zealand, Canada, Thụy Sĩ...

Tiếp tục tháo gỡ nút thắt cho du lịch

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Long, Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cởi mở trong chính sách visa sẽ đem đến "lợi ích kép". Việc khách quốc tế nhìn nhận Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hay không phụ thuộc chính sách này. Độ mở về chính sách visa là tiêu chí để so sánh năng lực phát triển du lịch Việt Nam và lữ hành của điểm đến. Việt Nam hứa hẹn thu hút nhiều du khách quốc tế hơn và với thời gian lưu trú của họ được lâu hơn, chi tiêu của du khách sẽ lớn hơn.

Hội đồng Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt Sách trắng 2022 - 2023 cũng nêu rõ: Chính sách thị thực nhập cảnh là một trong những đòn bẩy có tác động lớn nhất đến dòng khách du lịch quốc tế. Sau đại dịch, nhiều quốc gia đang nghiên cứu phương án mở rộng phạm vi miễn thị thực. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trực tiếp và gia tăng dòng khách du lịch quốc tế, từ đó tăng thu ngoại tệ và tạo thêm nhiều việc làm. 

Theo phân tích của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), chính sách cấp thị thực nhập cảnh thuận lợi có khả năng làm tăng lượng khách quốc tế từ 5 - 25% mỗi năm.

Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) Hoàng Nhân Chính khẳng định, chính sách tạo thuận lợi cho thị thực là "vũ khí cạnh tranh" lợi hại với ngành Du lịch, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cạnh tranh điểm đến đang ngày càng "nóng". So với các nước trong khu vực, sức cạnh tranh của chúng ta kém hơn dù có rất nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch.

Chính sách thị thực cởi mở có thể tạo ra đột biến, có tác động ngay trước mắt trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, ngành du lịch sẽ cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để thu hút du khách. Đó là  đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch; xây dựng  sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thị trường; tập trung đầu tư và quản lý tốt điểm đến; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao…

Trước mắt, ngành Du lịch và các ngành khác (ngoại giao, hàng không…) cần tập trung vào truyền thông quốc tế để lan tỏa thông điệp về chính sách cởi mở tạo thuận lợi về thị thực của Việt Nam, luôn chào đón mọi du khách quốc tế đến Việt Nam.

Chính sách thuận lợi hơn về thị thực không chỉ mang đến cơ hội để thu hút khách quốc tế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho du lịch Việt Nam. Cụ thể, các sản phẩm du lịch của nước ta đang còn thiếu tính đa dạng độc đáo, chưa sáng tạo, chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, chưa thu hút khách du lịch quốc tế. Ngoài ra, công tác quản lý các điểm đến du lịch chưa tốt dẫn đến hiện tượng quá tải trong du lịch tại một vài thời điểm, hiện tượng “chặt chém” du khách vẫn còn xảy ra. Chất lượng dịch vụ chưa tương xứng với số tiền du khách đã chi trả. Những điều này khiến trải nghiệm của du khách không được đáp ứng, chi tiêu của du khách tại điểm đến thấp và du khách có thể sẽ không muốn quay lại nữa.

Hiện nay, nhân lực lao động trong ngành Du lịch đang bị thiếu và yếu sau đại dịch COVID-19, khiến chất lượng dịch vụ bị giảm sút. Đây cũng là một thách thức lớn cho ngành Du lịch Việt Nam.

Ông Hoàng Nhân Chính cho rằng, cần nhận thức rõ rằng du lịch là ngành kinh tế cần sự liên kết đa ngành, đa địa phương. Thái Lan muốn thúc đẩy kinh tế phát triển dựa trên thông điệp du lịch 5F (gồm Thai food, Thai films, Thai fashion, Thai fighting và Thai festivals). Qua bài học của du lịch Thái Lan, chúng ta cần nhìn thấy: Vai trò nhạc trưởng quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước. Kế hoạch phục hồi du lịch cần được triển khai với sự liên kết đa ngành để hỗ trợ ngành Du lịch. Ngược lại, khi ngành Du lịch phát triển sẽ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo. Các sản phẩm du lịch cần mang tính sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường đang có nhiều thay đổi sau đại dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Wondertour Lê Công Năng chia sẻ: Đặc thù Việt Nam có bờ biển hấp dẫn từ Bắc vào Nam. Việc kéo dài thời gian thị thực điện tử giúp khách quốc tế có đủ thời gian khám phá non nước Việt Nam. Khách hoàn toàn có thể thực hiện hành trình liên tuyến 3 nước Đông Dương hoặc ASEAN, không phải lo lắng gia hạn visa.  Tuy vậy, các doanh nghiệp phải nghiên cứu chi tiết và trải nghiệm hóa hoạt động du lịch của khách quốc tế. Khách chi tiêu nhiều hơn cho du lịch sẽ giúp tăng việc làm và thu nhập gián tiếp cho người dân. Bên cạnh khai thác tối đa thuận lợi từ chính sách visa, chúng ta cần tăng cường quản lý an ninh, trật tự xã hội, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...

Với những chính sách mới về xuất nhập cảnh, visa thuận lợi, ngành Du lịch đang có cơ hội tốt để bứt phá, không chỉ trong giai đoạn phục hồi hiện nay, còn là lực đẩy để doanh nghiệp phát triển ổn định, từ đó tạo sức lan tỏa cho toàn ngành du lịch phát triển bền vững.

Thanh Giang (TTXVN)
6 tháng năm 2023: Doanh thu ngành du lịch Hà Nội tăng 74,4%
6 tháng năm 2023: Doanh thu ngành du lịch Hà Nội tăng 74,4%

6 tháng năm 2023, ngành du lịch Thủ đô chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ. Lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng 42% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 74,4% với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN