Du lịch MICE và kinh tế đêm sẽ là 'mỏ vàng' mới của TP Hồ Chí Minh

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá du lịch MICE, kinh tế đêm và các sản phẩm trải nghiệm đô thị hiện đại. Thành phố không chỉ hướng đến tăng lượng khách mà còn tập trung thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và tạo giá trị lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế đô thị.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan tại Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, du lịch MICE đang được xác định là một trong những mũi nhọn chiến lược của ngành du lịch Thành phố trong giai đoạn tới. Theo đó, dư địa phát triển du lịch MICE của TP Hồ Chí Minh hiện còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố định hướng trở thành trung tâm sự kiện, hội nghị quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

"TP Hồ Chí Minh đang hội tụ nhiều lợi thế để phát triển dòng khách cao cấp này, như cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô lớn cùng năng lực tổ chức sự kiện quốc tế ngày càng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Thành phố còn sở hữu lợi thế là trung tâm kinh tế, thương mại và giao thương quốc tế năng động hàng đầu Việt Nam", ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Du lịch, TP Hồ Chí Minh không chỉ phát triển các hội nghị đơn thuần mà đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch MICE đa trải nghiệm, kết hợp giữa hội nghị, triển lãm, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, du lịch đường thủy và trải nghiệm đô thị hiện đại. Ngoài ra, một trong những lợi thế cạnh tranh đáng chú ý của TP Hồ Chí Minh hiện nay là chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE theo Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác các đoàn khách quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Chú thích ảnh
Du khách đổ về các điểm vui chơi giải trí tại TP Hồ Chí Minh vào dịp lễ, Tết khá đông.

Khách du lịch MICE luôn được định vị là nhóm khách có giá trị kinh tế cao. So với khách du lịch thông thường, nhóm khách này có mức chi tiêu vượt trội nhờ sử dụng đồng bộ các dịch vụ cao cấp như lưu trú 4 - 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, vận chuyển hạng sang, mua sắm, giải trí và ẩm thực chất lượng cao. Đặc biệt, nhiều đoàn khách quốc tế còn có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú trước hoặc sau hội nghị để kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá điểm đến.

Không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp cho ngành du lịch, du lịch MICE còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực như hàng không, thương mại, bán lẻ, vận tải, truyền thông và xúc tiến đầu tư. Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, mỗi sự kiện quốc tế lớn tổ chức thành công tại TP Hồ Chí Minh chính là “kênh quảng bá trực tiếp” hiệu quả về năng lực tổ chức, môi trường kinh doanh và chất lượng dịch vụ của Thành phố đối với bạn bè quốc tế.

Ngoài du lịch MICE, kinh tế đêm cũng đang được TP Hồ Chí Minh xem là “đòn bẩy” quan trọng để giữ chân du khách và gia tăng nguồn thu du lịch trong thời gian tới. Ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết, TP Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế nổi bật trong cuộc cạnh tranh phát triển nightlife và kinh tế đêm với các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok, Singapore hay Kuala Lumpur.

Thành phố sở hữu nhịp sống đô thị sôi động, nguồn khách lớn từ hơn 14 triệu dân cùng lượng du khách quốc tế đông đảo.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm các dịch vụ trên du thuyền về đêm trên sông Sài Gòn.

Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như tuyến metro số 1, du lịch đường thủy, buýt sông và các tuyến du thuyền trên sông Sài Gòn đang mở ra nhiều dư địa để phát triển chuỗi sản phẩm du lịch đêm đặc trưng.

Thành phố cũng sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú như Dinh Độc Lập, Nhà hát Thành phố, Địa đạo Củ Chi… có thể phát triển thành các “sân khấu thực cảnh” về đêm phục vụ du khách. Bên cạnh đó, các tuyến phố ẩm thực nổi tiếng như Hồ Thị Kỷ, Vĩnh Khánh, Phan Xích Long hay các phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện tiếp tục là những điểm đến hút khách về đêm. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, đây là lợi thế giúp TP Hồ Chí Minh phát triển hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng từ bình dân đến cao cấp.

Tuy nhiên, ông Lê Trương Hiền Hòa cũng thẳng thắn nhìn nhận, TP Hồ Chí Minh hiện vẫn thiếu nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí chất lượng cao sau 22 giờ để phục vụ nhóm khách quốc tế và khách có mức chi tiêu lớn. Thành phố chưa có nhiều tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, các show diễn nghệ thuật đẳng cấp hay các trung tâm mua sắm hoạt động xuyên đêm như mô hình tại Singapore hoặc Thái Lan.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển các cụm vui chơi, giải trí đêm gắn với du lịch đường sông, ẩm thực và trung tâm sự kiện quy mô lớn. Trong đó, sông Sài Gòn được xác định là “xương sống” để phát triển các sản phẩm du lịch đêm đặc trưng như du thuyền nhà hàng, buýt sông đêm, công trình ánh sáng nghệ thuật và các tổ hợp giải trí ven sông.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, mục tiêu của Thành phố không chỉ là thu hút thêm khách du lịch mà còn từng bước định vị TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm du lịch MICE, kinh tế đêm và sự kiện quốc tế năng động hàng đầu châu Á trong tương lai gần.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Du khách tự hào diện áo màu cờ Tổ quốc đến các điểm vui chơi, giải trí trong ngày 30/4
Du khách tự hào diện áo màu cờ Tổ quốc đến các điểm vui chơi, giải trí trong ngày 30/4

Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều khu vui chơi tại TP Hồ Chí Minh trở nên sôi động khi đông đảo người dân, du khách đổ về tham quan. Đặc biệt, hình ảnh du khách trong và ngoài nước mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam check-in đã tạo nên không khí rộn ràng, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN