Du lịch Việt Nam thu hút sự quan tâm tại triển lãm ở Hong Kong

Nhằm mang đến các sản phẩm du lịch và chương trình ưu đãi cho những người đam mê du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách về thông tin du lịch, chiều 20/2, Hội chợ triển lãm du lịch Hong Kong năm 2025 đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong (Trung Quốc). Hội chợ có 300 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại lễ khai mạc hội chợ triển lãm. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã tổ chức gian hàng giới thiệu và quảng bá tiềm năng du lịch của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều công ty du lịch cũng đã giới thiệu tour du lịch đến Đà Nẵng, Phú Quốc....

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh cho biết năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế. Hiện nay, mỗi ngày có tới 14 chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Hong Kong với 5 hãng hàng không khai thác và 2 đường bay tiếp theo sắp được đưa vào khai thác.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau tham gia sự kiện nhằm quảng bá du lịch Việt Nam đến với không chỉ hơn 7 triệu người Hong Kong, mà còn cả với 44,5 triệu lượt du khách đến Hong Kong, theo số liệu năm 2024. Tiếp đó là kết nối giữa ngành du lịch Việt Nam và Hong Kong bởi tại hội chợ du lịch lần này có rất nhiều hãng hàng không, hãng du lịch quốc tế đang quảng bá cho chính các điểm đến tại Việt Nam. Trên cơ sở kết nối thông tin và hợp tác, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh hy vọng ngành du lịch Việt Nam sẽ có những sản phẩm du lịch ngày càng chất lượng, kết nối được nhiều công ty đối tác để ngày càng nhiều du khách đến với Việt Nam.

Chú thích ảnh
Gian hàng của Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, du lịch và nghỉ dưỡng cũng là hoạt động giao lưu nhân dân và việc tăng cường giao lưu cũng phù hợp với tinh thần năm 2025 là kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí 2025 là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc. Việc tiếp tục quảng bá hoạt động giao lưu nhân văn giữa hai nước sẽ góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong nói riêng cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Ông Gordon Leung - người dân Hong Kong chia sẻ từng đến du lịch Việt Nam nhiều lần và cảm nhận thấy rõ kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển. Các món ăn của Việt Nam rất ngon và giá cả hợp lý như phở bò, giao thông cũng thuận tiện, các điểm đến như Hà Nội, Vịnh Hạ Long đều để lại trong ông và gia đình nhiều kỷ niệm đẹp. Ông Gordon Leung hy vọng các công ty du lịch sẽ khai thác thêm nhiều điểm đến để người dân Hong Kong có thể tham quan nhiều điểm du lịch ở Việt Nam nhiều hơn.

Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu về du lịch Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Tại hội chợ du lịch, gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã tiếp đón lượng lớn khách tham quan mong muốn tìm hiểu chính sách thị thực (visa) của Việt Nam cũng như các điểm đến mà họ quan tâm. Nhiều du khách cho biết đã đến Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh… và có ấn tượng rất sâu sắc với cảnh sắc, ẩm thực và con người nơi đây.

Hội chợ du lịch năm nay tiếp tục cung cấp cho người dân các sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao, đặc biệt chú trọng đến nhu cầu của người cao tuổi như thiết kế các sản phẩm du lịch phù hợp, bao gồm chú ý đến các yếu tố như sức khỏe và thể chất, các tiện nghi...

Để mang đến cho tất cả du khách những bất ngờ mới, hội chợ đã chuẩn bị một loạt quà tặng và chương trình khuyến mãi, biến hội chợ du lịch thành một lễ hội để du khách có thể cảm nhận được niềm vui du lịch trước khi khởi hành, có thể kích thích hiệu quả mong muốn đi du lịch của người dân và quảng bá cho các đơn vị tham gia triển lãm. Khách tham quan có thể trao đổi trực tiếp với các nhà triển lãm, nhận được thông tin mới nhất liên quan đến du lịch và tận hưởng mức giảm giá lớn nhất. Sự kiện quy tụ các công ty Cathay Pacific, Cathay Holidays, KKday, Văn phòng Du lịch chính quyền Macau, Cơ quan Du lịch Thái Lan, cũng như nhiều đơn vị đến từ Nhật Bản và tổng lãnh sự quán một số nước như Brunei, Mông Cổ, Qatar…

Chú thích ảnh
Khách tham quan hội chợ. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Hội chợ du lịch sẽ kéo dài từ ngày 20 - 23/2 và đã thu hút lượng lớn khách tham quan trong ngày đầu tiên.

Mạc Luyện - Xuân Vịnh - Thành Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.