Đồng USD thấp nhất kể từ đầu tháng 10

Ngày 12/10, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2018 so với các đồng tiền chủ chốt khác, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ giảm và thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục đi xuống tác động tiêu cực tới các thương gia và giới đầu tư.
Chú thích ảnh
Đồng tiền USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số đồng USD, thước đo giá trị của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống còn 95 (điểm) trong ngày 12/10, từ mức 96,15 của ngày 9/12.

Sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán thế giới đã trở nên tồi tệ hơn trong phiên 11/10 trong bối cảnh giới đầu tư, vốn đã bị tác động bởi quá nhiều lo ngại về tình hình kinh tế, đã đẩy mạnh bán tháo những cổ phiếu được cho là đã được định giá quá cao. 

Giá tiêu dùng của Mỹ tăng yếu hơn dự kiến đã khiến đồng USD suy giảm khi các thương nhân thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh kế hoạch tăng lãi suất. Trước đó hồi tháng 9/2018, các quan chức Fed dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm 2019 và để ngỏ khả năng có thể tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay (có thể vào trong tháng Mười Hai tới).  

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống còn 3,1705% ngày 12/10, sau khi đạt mức cao nhất trong bảy năm qua là 3,261% trong ngày 9/10.

Đồng euro là đối tượng hưởng lợi chính từ sự suy giảm của đồng USD trong ngày 12/10 với việc tăng lên mức cao nhất trong tuần này là 1 euro đổi 1,1611 USD, trước tình trạng bán ra đồng USD trên thị trường và một tín hiệu tích cực trong biên bản cuộc họp vừa qua của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Biên bản nói ECB đang trên lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ siêu lỏng trong năm nay bất chấp những lo ngại về tình trạng tăng trưởng chậm lại ở châu Âu.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.