Đồng Nai chỉ còn 7.000 (1%) hộ nghèo

Nhằm tạo điều kiện cho những hộ cận nghèo được tiếp cận với các chính sách ưu đãi, vươn lên phát triển kinh tế, kỳ họp của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII ngày 27/9, đã thông qua Nghị quyết nâng chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

Nhằm tạo điều kiện cho những hộ cận nghèo được tiếp cận với các chính sách ưu đãi, vươn lên phát triển kinh tế, kỳ họp của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII ngày 27/9, đã thông qua Nghị quyết nâng chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo trên địa bàn Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020.

Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, năm 2014, ước tỉ lệ hộ nghèo tại Đồng Nai giảm xuống còn 1% (khoảng 7.000 hộ). Kết quả này giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững trước 2 năm so với dự kiến. Tuy nhiên, thực tế trên, địa bàn Đồng Nai vẫn có nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo. Bên cạnh đó, rất nhiều hộ cận nghèo cần được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nếu không sẽ trở thành hộ nghèo. Một ví dụ điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Đồng Nai chỉ còn 7.000 (1%) hộ nghèo ảnh 1

Một hộ dân tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai được hỗ trợ phát triển chăn nuôi để thoát nghèo.Ảnh: Báo đồng nai

Chồng mất, chị Thanh một mình nuôi hai con nhỏ. Do sức khỏe yếu, không thể làm công việc nặng, nên chị Thanh nhận trông trẻ ở nhà, mỗi tháng thu nhập khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định thì với thu nhập này, gia đình chị Thanh chưa thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Đồng Nai. Chị Thanh chia sẻ: “Chắt chiu lắm gia đình tôi mới đủ ăn hàng ngày, những lúc con ốm lại phải đi vay mượn. Ngôi nhà làm từ hơn chục năm trước, giờ tường tróc, mái dột, không có tiền sửa. Khó khăn thế nhưng địa phương vẫn không xếp gia đình tôi vào diện hộ nghèo, nên không được hưởng ưu đãi, chính sách gì, cũng không được vay vốn làm ăn để tìm cách thoát nghèo”.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai, trong số 7.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, có gần một nửa là hộ nghèo B (hộ nghèo không có điều kiện thoát nghèo). Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng có hàng nghìn gia đình trong tình trạng cận nghèo. Điểm chung ở những gia đình này là thiếu tư liệu sản xuất, vốn, không có khả năng lao động.

Theo bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai: Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ năm 2015 - 2020, tại Đồng Nai, hộ nghèo sẽ là gia đình có mức thu nhập bình quân từ 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và hộ có thu nhập dưới 1,2 triệu đồng/người/tháng ở thành thị. Gia đình cận nghèo có thu nhập bình quân từ 1 triệu đồng - 1,3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và hộ có mức thu nhập từ 1,2 triệu - gần 1,6 triệu đồng/người/tháng ở thành thị.


Với chuẩn nghèo mới này, những gia đình như chị Nguyễn Thị Thanh và hàng chục ngàn gia đình khác tại Đồng Nai sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, sửa chữa nhà; đồng thời được hỗ trợ từ các chính sách về y tế, giáo dục; giúp họ có cơ hội cải thiện cuộc sống hơn, nhằm bảo đảm duy trì tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ở mức thấp và hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo.


Theo ước tính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai, khi áp dụng tiêu chí hộ nghèo mới, trên địa bàn tỉnh sẽ có từ 54.000 - 56.000 hộ nghèo (khoảng 212.000 người nghèo) và trên 23.000 hộ cận nghèo (khoảng 91.000 người cận nghèo). Do số hộ nghèo tăng lên, nên từ năm 2015 - 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ chi trên 2.530 tỷ đồng để giúp hộ nghèo có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các chính sách hỗ trợ về y tế, tín dụng, giáo dục, nhà ở, việc làm... Đặc biệt, tỉnh sẽ giảm dần các chính sách trợ cấp, tăng thêm các chương trình như hỗ trợ cây con giống, đào tạo nghề để khuyến khích người nghèo chủ động trong sản xuất.


Công Phong

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.