Doanh số bán iPhone tại Ấn Độ có thể giảm lần đầu tiên trong 4 năm

Doanh số bán iPhone của Apple Inc, "gã khổng lồ" trong làng công nghệ của Mỹ, dự báo sẽ giảm khoảng 1/4 trong quý IV/2018 của Ấn Độ và là lần giảm lần đầu tiên trong 4 năm.
Chú thích ảnh
Mẫu điện thoại iPhone XS (trái) và XS Max (phải) được giới thiệu tại Cupertino, Mỹ ngày 12/9/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Apple đang phải “vật lộn” để tiếp cận thị trường đông thứ ba thế giới này.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh "đi ngang" trong quý III/2018, Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết doanh số bán hàng ở Ấn Độ dự kiến sẽ ảm đạm trong quý IV/2018, mặc dù đây là mùa lễ hội (trong đó có lễ hội Diwali kéo dài) thường là cơ hội “bán rất chạy” các mặt hàng điện tử.

Theo giám đốc Neil Shah của Counterpoint Research có trụ sở tại Hồng Công, doanh số bán iPhone trong quý này tại thị trường Ấn Độ chỉ đạt khoảng 700.000-800.000 chiếc, giảm so với con số 1 triệu chiếc của cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2018, Apple có thể bán được khoảng 2 triệu chiếc điện thoại tại đất nước này, giảm khoảng 1 triệu chiếc so với năm ngoái, do các yếu tố về thuế quan thương mại và đồng rupee yếu đi.

Apple dự kiến doanh thu trên toàn cầu trong quý IV/2018 của "ông lớn" này sẽ dao động trong khoảng 89-93 tỷ USD, với ước tính trung bình là 91 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 93 tỷ USD mà Phố Wall đưa ra. Theo Giám đốc điều hành Tim Cook, Apple đã nhận thấy sự suy yếu về kinh tế vĩ mô tại một số thị trường mới nổi lớn như Brazil, Ấn Độ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, vấn đề tỷ giá trao đổi ngoại tệ cũng có thể tác động tiêu cực đến doanh số bán của Apple.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.