Schneider Electric, tập đoàn toàn cầu về chuyển đổi số, quản lý năng lượng và tự động hóa đã giới thiệu hai giải pháp gồm: Lưới điện thông minh siêu nhỏ (Microgrids) và hệ thống quản lý hạ tầng cơ sở dữ liệu (DCIM). Các giải pháp này là chìa khoá đảm bảo năng lượng liên tục và ổn định tại các trung tâm dữ liệu, các nhà máy, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí tối đa.
Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại hội thảo.
Theo ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, Schneider Electric xác định hợp tác là yếu tố then chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việc xây dựng hệ sinh thái đối tác vững mạnh không chỉ mở rộng năng lực triển khai mà còn tạo ra giá trị chung, mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng. Tại Việt Nam, chiến lược này đang góp phần mở rộng triển khai EcoStruxure™, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.
Tại hội thảo, Schneider Electric đã trao chứng chỉ EcoXpert cấp độ Certified về Quản lý Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DCIM) cho Công ty Năng lượng Môi trường Biển Đông (ESEC). Trước đó, ESEC đã nhận chứng nhận cấp độ Master về Quản lý năng lượng, lần này với chứng chỉ mới, ESEC đã sẵn sàng để đồng hành cùng Schneider tiến vào thị trường trung tâm dữ liệu đang bùng nổ theo làn sóng AI.
Ông Mai Lâm khẳng định: “Với chứng chỉ EcoXpert về DCIM, tôi tin rằng ESEC đã sẵn sàng trở thành nhà cung cấp giải pháp quản lý hạ tầng tin cậy cho các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng khắp nơi ở Việt Nam".
EcoXpert là chứng chỉ do Schneider Electric toàn cầu cấp cho đối tác sau quá trình đào tạo nghiêm túc và vượt qua các bài kiểm tra khắt khe nhằm đánh giá trình độ tiếp nhận công nghệ của đối tác.
Trong nhiều tháng qua, ESEC đã cử đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên nghiệp học tập và làm chủ các công nghệ tiên tiến do Schneider Electric phát triển, đặc biệt là phần mềm DCIM tích hợp trên kiến trúc EcoStruxure™ IT, cho phép đối tác có thể đưa vào các ứng dụng như DCIM, Microgrids và sáng tạo các giải pháp chuyên biệt phục vụ nhu cầu khách hàng.
Trần Thanh Khang, CEO ESEC chia sẻ: “Các trung tâm dữ liệu vốn được đầu tư số tiền rất lớn luôn đòi hỏi các yêu cầu khắt khe về quản lý nguồn năng lượng, quản lý nhiệt độ, bảo mật... Với chứng nhận mới về DCIM này, chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng giải pháp quản lý hạ tầng tổng thể tối ưu, cực kỳ tin cậy và phù hợp với bối cảnh Việt Nam”.
Theo ông Khang, với các công cụ như IT Expert, Data Center Expert, IT Advisor và hệ thống cảm biến NetBotz, giải pháp DCIM cho phép đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu số hóa, mô phỏng chi tiết các kịch bản vận hành và có thể dự đoán được các rủi ro phải đối mặt. Qua đó, đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo vận hành liên tục và đạt hiệu quả tối ưu.
Nhằm giảm phát thải và tận dụng nguồn năng lượng vô tận từ mặt trời, thời gian qua, điện mặt trời áp mái đã được lắp đặt ngày một nhiều tại các khu công nghiệp, nhà máy và các tòa nhà trên khắp việt Nam. Bắt nhịp với xu hướng này, vài năm qua Schneider Electric đã xây dựng giải pháp tổng thể quản lý lưới điện Microgrids để các nhà vận hành có thể số hóa, kiểm soát và tối ưu hóa các nguồn điện một cách an toàn và hiệu quả nhất.