Đoàn xe nhân đạo Nga bắt đầu vào Ukraine

Sau hơn một tuần chờ đợi, những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển đồ cứu trợ của Nga đã được thông quan tại cửa khẩu và bắt đầu đi vào lãnh thổ Ukraine.
Theo mạng tin "Euronews", sáng 22/8, sau hơn một tuần chờ đợi, những chiếc xe đầu tiên của đoàn xe vận chuyển đồ cứu trợ của Nga đã được thông quan tại cửa khẩu và bắt đầu đi vào lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Lực lượng biên phòng Ukraine xác nhận phía Ukraine đã thực hiện xong các thủ tục hải quan liên quan đến đoàn xe nhân đạo của Nga.
Đoàn xe nhân đạo Nga bắt đầu vào Ukraine ảnh 1

Đoàn xe viện trợ của Nga. Ảnh: AP

Đoàn xe vận tải đồ nhân đạo Nga mang đồ cứu trợ cho các thường dân tại miền Đông Ukraine, gồm khoảng 260 chiếc, đã rời thủ đô Moskva ngày 12/8. Từ một tuần nay, đoàn xe phải dừng lại tại Rostov để chờ đợi kết quả đàm phán giữa chính quyền hai nước với sự môi giới quốc tế về thủ tục tiếp nhận đoàn xe này.Chính quyền Ukraine và các đồng minh phương Tây ban đầu nghi ngờ ý định của Nga đằng sau đoàn xe nhân đạo nói trên. Chính quyền Kiev sợ rằng đoàn xe có thể được sử dụng làm vỏ bọc để Moskva cung cấp các vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 tái khẳng định Nga không định xâm nhập lãnh thổ Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng kết quả của rất nhiều lần kiểm tra các xe chở hàng viện trợ nhân đạo cho thấy không hề phát hiện được bất cứ hàng hóa không khai báo nào trong đoàn xe viện trợ.Đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC), Galina Balzamova thông báo hơn 30 nhân viên của tổ chức này đã có mặt tại trạm kiểm soát Donetsk trên biên giới Nga-Ukraine. Bà nói rằng hiện chưa rõ các nhân viên ICRC sẽ qua biên giới Nga - Ukraine như thế nào, tuy nhiên điều này sẽ trở nên rõ ràng sau cuộc họp ba bên sắp tới giữa các đại diện của Nga, Ukraine và ICRC. Bà cũng đồng thời lưu ý rằng sau cuộc họp sẽ rõ là có nên tăng số lượng các đại diện của ICRC đi giám sát đoàn xe viện trợ hay không.Kể từ khi chiến sự bùng nổ hơn bốn tháng nay đã có hơn 2.000 người Ukraine thiệt mạng. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ít nhất 415.800 người miền Đông Ukraine đã phải đi sơ tán tới các nơi khác, phần lớn là tại Ukraine (190.000 người), hoặc sang Nga (197.400 người). Một số ít sang Ba Lan (hơn 14.000 người) và Belarus (gần 14.000). Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 5.000 người bị thương trong các xung đột, cơ sở hạ tầng y tế bị phá hủy nặng nề, với 15 bệnh viện bị bom đạn, 20 trung tâm y tế phải đóng cửa.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.