Điện tử hóa công tác kê khai và nộp thuế

Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 vừa được Bộ Tài chính phê duyệt, năm 2015 sẽ có 90% hồ sơ khai thuế của người dân sẽ được nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015 vừa được Bộ Tài chính phê duyệt, năm 2015 sẽ có 90% hồ sơ khai thuế của người dân sẽ được nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Ngành tài chính cũng đặt quyết tâm triển khai tích cực việc cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách, người dân và doanh nghiệp, gắn chặt ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính với cải cách thủ tục hành chính... Về ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ Tài chính, đến năm 2015, tất cả các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính từ cấp tỉnh trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo từ cấp tổng cục trở lên được đưa lên cổng thông tin điện tử nội bộ của các tổng cục và Bộ Tài chính; 100% báo cáo của Bộ Tài chính và các tổng cục được đưa lên cổng thông tin điện tử nội bộ của Bộ và các tổng cục; 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị của Bộ Tài chính thực hiện dưới dạng điện tử, giảm thiểu sử dụng giấy tờ.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu tới năm 2015, có 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử; áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan với tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa tối đa 10%; thực hiện cơ chế hải quan một cửa đạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng nhận trao đổi dưới dạng điện tử với các cơ quan Chính phủ có liên quan...

M.P

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.