Dịch COVID-19: Sóc Trăng trở thành 'vùng xanh' từ ngày 18/1

Ngày 17/1, Sở Y tế Sóc Trăng đã có Quyết định hạ cấp độ phòng, chống dịch của toàn tỉnh từ cấp độ 2 (vùng vàng) xuống còn cấp độ 1 (vùng xanh) kể từ 0 giờ ngày 18/1.
Chú thích ảnh
Sóc Trăng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Theo Quyết định số 65/QĐ-SYT, từ ngày 18/1, toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ có 73 đơn vị cấp xã ở cấp độ 1- nguy cơ thấp (vùng xanh), 28 xã cấp độ 2 (vùng vàng) và chỉ còn 8 đơn vị cấp xã ở mức nguy cơ cao (vùng cam). Đối với cấp huyện, Sóc Trăng không còn địa phương nào là vùng cam, chỉ có 3 đơn vị cấp huyện ở cấp độ 2 (vùng vàng) và có tới 8 đơn vị cấp huyện ở cấp độ 1- nguy cơ thấp (vùng xanh).

Có được kết quả này là nhờ trong thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, ý thức người dân được nâng lên. Đặc biệt, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Sóc Trăng đã hoàn thành việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và đang tiếp tục tiêm mũi 3 cho người dân từ trên 50 tuổi và lực lượng tuyến đầu chống dịch...

Số liệu của ngành Y tế cũng ghi nhận trong nhiều ngày qua số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng luôn ở mức dưới 100 ca mỗi ngày, trong đó, ngày 17/1 chỉ có 34 ca mới, ít nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng, căn cứ nhu cầu trở về quê đón tết Nguyên đán 2022 của người lao động từ các tỉnh, thành phố, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Theo đó, đối với người dân về từ các tỉnh/thành được quy định cấp độ dịch tương ứng với vùng xanh/vàng/cam, cụ thể: Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (thời gian tiêm mũi 2 cách ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh (trong vòng 6 tháng) thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm Y tế, tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh trong 3 ngày đầu kể từ khi về đến địa phương. Với người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế, tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh trong 7 ngày kể từ khi về đến địa phương.

Đối với người dân về từ các tỉnh/thành phố được quy định cấp độ dịch tương ứng với vùng đỏ: Với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (thời gian tiêm mũi 2 cách ít nhất 14 ngày): thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà trong 3 ngày đầu kể từ khi về đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 3, nếu dương tính với SARS-COV-2 xử lý theo quy định, nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đủ 7 ngày. Với người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19: thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế, cách ly tại nhà trong 7 ngày kể từ khi về đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên ngày thứ 3 và ngày thứ 7, nếu dương tính với SARS-CoV-2 xử lý theo quy định, nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày; không lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Trong thời gian cách ly theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, người dân liên hệ ngay y tế địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chăm sóc và theo dõi phù hợp; đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định 5K của Bộ Y tế.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn ha lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa thể thu hoạch, nhiều diện tích bị ngập, đổ ngã, có nguy cơ thiệt hại nặng.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng và Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) tổ chức tuần tra song phương với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 23/9.

Mưa lũ gây thiệt hại tại vùng Đồng Tháp Mười

Mưa lũ gây thiệt hại tại vùng Đồng Tháp Mười

Những ngày gần đây, mưa lớn, dông lốc kết hợp với diễn biến mực nước dâng tại vùng Đồng Tháp Mười đang gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân tại một số địa phương của tỉnh Tây Ninh.