Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Vĩnh Long giảm mạnh

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, nhờ thực hiện hiệu quả công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, phân tầng điều trị hợp lý, đồng thời phát huy hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 để điều trị cho các bệnh nhân nặng, những ngày qua, tỷ lệ người dân tử vong do COVID-19 trên địa bàn giảm rõ rệt.

Chú thích ảnh
Lực lượng Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân nặng. 

Theo thống kê, trung bình trong 14 ngày gần nhất, tỉnh chỉ ghi nhận trung bình 3 ca tử vong/ngày, có những ngày Vĩnh Long không ghi nhận ca tử vong. Trong khi đó, thời điểm trước Tết Nguyên đán, tỉnh ghi nhận từ 10-14 ca tử vong/ngày.

Toàn tỉnh hiện có 78 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 7 trường hợp nặng và 5 trường hợp rất nặng. Ngành Y tế tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục kéo giảm tỷ lệ tử vong, giúp người dân sớm phục hồi và trở lại với gia đình.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nặng cần điều trị tích cực giảm mạnh, tỷ lệ tử vong cũng giảm. Hiện Trung tâm đang điều trị 10 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp cần phải theo dõi sát về tình hình sức khỏe, các trường hợp còn lại đang ổn định sau giai đoạn hồi sức tích cực. Nguyên nhân số ca cần điều trị tích cực giảm mạnh là do tỉnh đã nâng độ bao phủ vaccine người dân trong độ tuổi, đồng thời các Bệnh viện Dã chiến đã có kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả công tác điều trị ở tầng 2, kiểm soát được diễn biến tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Văn Hạnh Phúc, Trưởng khoa ICU Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long cho biết, với vai trò là tầng cao nhất trong mô hình tháp 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19, để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, Trung tâm thường tổ chức giao ban đánh giá tình hình từng trường hợp để quyết định phương án điều trị tốt nhất, qua giao ban cũng như quá trình trực tiếp điều trị, các bác sỹ đã có điều chỉnh, rút kinh nghiệm chuyên môn để điều trị hiệu quả hơn. Đặc biệt, các bác sỹ, điều dưỡng luôn túc trực 24/24 giờ theo dõi tình hình, kịp thời xử lý, hỗ trợ bệnh nhân khi tình hình chuyển biến nặng. 

Trong thời gian tới, để giảm tỷ lệ tử vong, lực lượng y tế địa phương cần phối hợp hiệu quả trong quản lý, phân loại bệnh nhân để đưa đến cơ sở điều trị kịp thời; nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác thông báo với ngành Y tế khi mắc bệnh để được hướng dẫn điều trị tại nhà hay tại cơ sở y tế, hạn chế tình trạng bệnh chuyển biến xấu, xử lý không kịp thời.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, qua thống kê, số trường hợp tử vong do COVID-19 thường tập trung ở nhóm từ 50 tuổi trở lên, những người có bệnh lý nền kèm theo và người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến nay, qua việc nỗ lực tiêm ngừa vaccine cho người dân, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các tầng điều trị trong chăm sóc người bệnh đã góp phần giúp tỉnh dần kéo giảm tỷ lệ tử vong. Song song đó, việc phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, phân loại để có những hướng dẫn kịp thời đã góp phần giúp ngành Y tế điều trị hiệu quả cho những trường hợp cần thiết, phát hiện sớm các trường hợp chuyển nặng cần phải chuyển lên tầng cao hơn để hồi sức tích cực.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ trang thiết bị và nhân lực từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhất là việc Bộ Y tế đã kịp thời thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại địa bàn, đã góp phần giúp tỉnh điều trị hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19. Qua quá trình hoạt động, Trung tâm đã điều trị, cấp cứu kịp thời gần 1.200 trường hợp cần phải hồi sức tích cực, giúp người bệnh hồi phục và trở về với gia đình.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính từ ngày 1/1 đến nay, tỉnh ghi nhận 13.048 trường mắc COVID-19. Số ca mắc những ngày qua có xu hướng giảm, số ca mắc trung bình trong 14 ngày gần nhất là 52 ca/ngày. Tỉnh Vĩnh Long đang ở cấp độ dịch cấp 1 (nguy cơ), có 8 huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 1, có 99 xã, phường thị trấn ở cấp độ 1 và 8 xã, phường, thị trấn ở cấp 2 (nguy cơ trung bình). Toàn tỉnh có 99,9% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1, hơn 99,8% được tiêm mũi 2 và 33,6% được tiêm mũi nhắc lại, hơn 287.000 người tiêm mũi bổ sung. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỉnh đã có hơn 99,8% được tiêm mũi 1 và hơn 95% được tiêm mũi 2.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Từ 1/1/2022, F0  không được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày
Từ 1/1/2022, F0 không được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày

Bạn đọc hỏi: Tôi là F0, ở quận Ba Đình (Hà Nội), xin cho hỏi hiện nay F0 có được hỗ trợ tiền ăn? và F0 sẽ được hưởng các khoản tiền nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN