Thêm 70 trường hợp mắc mới COVID-19 trong ngày 9/8, Hà Nội xét nghiệm rà soát nguồn lây nhiễm cộng đồng

Ngày 9/8, Hà Nội ghi nhận thêm 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 49 ca tại khu cách ly và 21 ca tại cộng đồng thuộc 4 chùm ca bệnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhắc nhở người dân cần hoàn thiện các mục còn thiếu đối với giấy đi đường theo quy định mới. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chùm ho sốt cộng đồng (4 ca):

T.Q.H, nam, sinh năm 1984, Trương Định, Hai Bà Trưng. Ngày 3/8, ca bệnh xuất hiện sốt, ho khan, mệt mỏi, đến 8/8 xuất hiện khó thở nhiều, lơ mơ được gia đình gọi xe vận chuyển cấp cứu 115 chuyển vào A9, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1.853 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.095, số mắc là đối tượng đã được cách ly 758.

Đ.M.T, nữ, sinh năm 1984, Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa liên quan đến khu vực phong tỏa, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.T.T.H, nữ, sinh năm 1990, Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai, là nhân viên y tế đi ổ dịch, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.C.C, nam, sinh năm 1988, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, ngày 5/8 xuất hiện sốt, đau họng. Ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ (3 ca):

L.X.Đ.G, nam, sinh năm 2016, chung cư 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, là F1 của L.X.H. Ngày 4/8 được cách ly tập trung, xét nghiệm (âm tính); ngày 8/8 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

N.T.H.N, nữ, sinh năm 1994, Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của B.T.N. Ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 9/8.

N.Đ.P, nam, sinh năm 1955, Láng Hạ, Đống Đa, là F1 của N.T.C, đã được cách ly tập trung từ ngày 25/7, xét nghiệm âm tính. Ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai (1 ca): T.B.C, nam, sinh năm 1963, Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng là F1 của Đ.Q.H cách ly ngày 23/7. Ngày 8/8 , ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (62 ca):

N.T.L, nữ, sinh năm 1953, Ngọc Lâm, Long Biên là F1, là mẹ của L.T.A. Ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 7/8 xuất hiện triệu chứng rối loạn tiền đình được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh N.T.H, nữ,sinh năm 1982; Đ.N.A, nữ, sinh năm 2002; N.T.L, nữ, sinh năm 1976. Các ca bệnh đều ở Viên An, Ứng Hòa, là F1 của L.T.K.O. Ngày 3/8, các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

L.T.H, nam, sinh năm 1972, Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 (con rể) của N.T.K. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 7/8, xuất hiện ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh B.T.T, nữ, sinh năm 1978; V.A.T, nữ, sinh năm 2013; V.Q.H, nam, sinh năm 1979. Ba ca bệnh ở Phương Mai, Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến N.D.C từ ngày 30/7. Ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính), ngày 7/8, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh Đ.V.T, nam, sinh năm 1994; Đ.T.B.L, nữ, sinh năm 1988; N.Y.N, nữ, sinh năm 2008. Ba ca bệnh có cùng địa chỉ 30/22 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 của T.T.N, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 9/8 có kết quả dương tính.

V.M.H, nam, sinh năm 2013, Phương Mai, Đống Đa sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến N.H.C từ ngày 30/7. Ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính); ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nhóm 18 ca bệnh là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông. Đêm ngày 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 6/8 có kết quả âm tính, đến ngày 8/8, các ca bệnh có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính.

P.M.T, nam, sinh năm1991, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng là F1 của V.T.H (làm cùng công ty), tiếp xúc lần cuối ngày 31/7. Ngày 7/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.Đ.T, nam, sinh năm 1944, Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 8/8, ca bệnh có biểu hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính ngày 9/8.

N.T.T.H, nữ, sinh năm 1988, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của T.T.M, ngày 30/7 được xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh N.H.A, nam, sinh năm 2009; N.T.B, nữ, sinh năm 1979. Hai ca bệnh ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.D, ngày 30/7 được xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8 được xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1985, Đại Áng, Thanh Trì là F1 N.T.C (tiếp xúc tại chợ), ngày 1/8 được xét nghiệm lần 1 (âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8 có biểu hiện triệu chứng được xét nghiệm lần 2, ngày 9/8 có kết quả dương tính.

Đ.D.A, nam, 2011 , Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 T.Đ.V, ngày 3/8 được xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh T.V.C, nam, sinh năm 1966; N.K.B, nữ, sinh năm 2012; N.B.A, nam, sinh năm 2016. Ba ca bệnh ở Gia Phúc, Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của V.T.H, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/8, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8.

Đ.T.V.A, nữ, sinh năm 2000, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của V.T.H được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại trường CĐSP Hà Tây - Thường Tín, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8.

D.A.M, nam, sinh năm 2010, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của T.T.T được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8.

N.V.Đ, nam, sinh năm 1951, Tân Minh, Thường Tín, là F1 của B.T.H được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/8, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8.

H.T.P, nữ, sinh năm 1968, Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, F1 của N.T.H được lấy mẫu lần 1 (âm tính) và cách ly từ ngày 30/7. Ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.V.C, nam, sinh năm 1995, Viên An, Ứng Hòa, là F1 của L.T.K.O. Ngày 3/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 8/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.D, nam, sinh năm 1976, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, F1 của N.T.D được lấy mẫu lần 1 (âm tính) và cách ly tập trung từ ngày 31/7. Ngày 8/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

D.D.N, nam, sinh năm 1983, Phương Canh, Nam Từ Liêm, là F1 của V.N.N, là nhân viên khai thác tại Viettel Post, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

L.T.T, nam, sinh năm 2016, Phúc Đồng, Long Biên, là F1 của L.K.T, được cách ly từ ngày 4/8. Ngày 8/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Đ.N.H.L, nam, sinh năm 1983, Đại Kim, Hoàng Mai là nhân viên làm tại kho Viettel Post Minh Khai, Bắc Từ Liêm. Ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

T.Đ.N, nữ, sinh năm 1949, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, là F1 của L.T.L. Ngày 8/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.V.T, nam, sinh năm 1982, là công nhân tại khu công trường xây dựng Bệnh viện đa khoa Hà Đông, là F1 của các trường hợp dương tính trước đó, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh P.T.S, nam, sinh năm 1975; P.M.V, nam, sinh năm 2006. Hai ca bệnh có cùng địa chỉ tại 21/43/115 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, là F1 của P.T.P (sống cùng nhà) được cách ly từ ngày 5/8. Ngày 8/8 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1978, Láng Hạ, Đống Đa, là F1 của L.V.M, tiếp xúc lần cuối ngày 6/8. Ngày 8/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Các ca bệnh P.T.K, nữ, sinh năm 1984; N.T.L, nữ, sinh năm 1982. Hai ca bệnh ở 53 Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của Đ.M.T (làm cùng cơ quan), ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.T.N, nữ, sinh năm 1994, Trung Liệt, Đống Đa là F1 của Đ.M.T (làm cùng cơ quan), ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.V.T, nam, sinh năm 1993, Tân Lập, Đan Phượng là nhân viên khai thác giao nhận hàng làm tại kho của Công Viettel Post Bắc Từ Liêm, làm việc cùng D.D.N, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Đ.N.D.A, nữ, sinh năm 2019, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, F1 của T.T.N (sống cùng nhà), ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 9/8 có kết quả dương tính.

T.Đ.Đ, nam, sinh năm 1998, Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, là nhân viên khai thác giao nhận hàng làm tại kho của Công ty Viettel Post Bắc Từ Liêm, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.V.P, nam, sinh năm 1989, Minh Khai, Bắc Từ Liêm là nhân viên Công ty Viettel Post Bắc Từ Liêm, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.M.H, nam, sinh năm 1977, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình là lái xe của Công ty Vietel Post, tiếp xúc với bệnh nhân dương tính trong công ty, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca bệnh ngoài cộng đồng vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều trường hợp mắc mới chưa rõ nguồn lây, dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17/8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực và nhóm người có nguy cơ cao.

Theo đó, đợt xét nghiệm lần này có mục tiêu phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và đánh giá nhận định tình hình dịch tại cộng đồng trên địa bàn toàn thành phố.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm: Người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân phố nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh); nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh (người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp…).
L. Sơn/Báo Tin tức
Hà Nội: UBND các phường tấp nập người tới xin xác nhận giấy đi đường
Hà Nội: UBND các phường tấp nập người tới xin xác nhận giấy đi đường

Chiều ngày 9/8, rất nhiều đại diện các đơn vị, cơ quan xếp hàng tại bộ phận một cửa tại trụ sở UBND các phường trên địa bàn Hà Nội, chờ làm thủ tục xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ cho người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN