Số ca mắc COVID-19 tại Bình Thuận tăng trở lại

Trong những ngày gần đây, tại tỉnh Bình Thuận, số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID–19 tỉnh, ngày 24/2, Bình Thuận ghi nhận có 284 ca mắc mới tại 10 huyện, thị xã, thành phố, tăng 99 ca so với ngày 23/2 và tăng 199 ca so với ngày 20/2; nâng tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh là 31.311 ca. Hiện tượng số ca mắc mới dần tăng đã được dự báo trước khi các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội được khôi phục.

Để ứng phó với dịch COVID-19, các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp thích ứng trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không quá hoang mang lo lắng cực đoan; tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo 5K và tiêm vaccine.

Hiện, toàn tỉnh có 1.005 ca mắc COVID-19 đang điều trị, trong đó 571 ca đang điều trị tại nhà. Ngành Y tế phối hợp với các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 thể nhẹ, không triệu chứng đang cách ly, điều trị tại nhà; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các ca nhập viện, điều trị, giảm số ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Theo Sở Y tế tỉnh, thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022, từ ngày 31/1 đến 25/2, hơn 61.600 liều vaccine được tiêm cho người dân. Như vậy, đến ngày 24/2, Bình Thuận đã có hơn 902.000 người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 (đạt 100%); 99,3% trong số đó được tiêm mũi 2 và 39,8% được tiêm mũi 3.

Hiện nay, Bình Thuận đã hoàn thành 100% tiêm chủng mũi 1 cho gần 129.000 trẻ và 94,6% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng mũi 2. Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 góp phần nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giảm số ca mắc, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế Bình Thuận đang phối hợp với các địa phương chuẩn bị điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 5 - 11 tuổi khi có hướng dẫn và phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có hơn 145.000 trẻ em trong độ tuổi này sẽ được tiêm.

Từ ngày 28/2, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú. Để đảm bảo an toàn dạy và học trong bối cảnh thích ứng với dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Theo đó, Sở đề nghị Phòng Giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế tại địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra khi có dịch bệnh trong quá trình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục một cách kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Tại Bình Thuận, từ ngày 7/2, học sinh từ lớp 7 - 12 đã đến trường học trực tiếp. Riêng lớp 6, bậc Mầm non và Tiểu học đến trường từ 14/2. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, hầu hết các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn đều tổ chức học một buổi/ngày và không tổ chức bán trú trong vòng 2 tuần đầu.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Quảng Bình ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay
Quảng Bình ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khó dự báo với số ca mắc mới liên tục tăng cao, tuy nhiên, vẫn trong tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN