Mỹ siết chặt quy định y tế đối với người nhập cảnh đến từ Uganda nhằm ngăn virus Ebola

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/10 thông báo sẽ bắt đầu xét nghiệm những người nhập cảnh Mỹ đến từ Uganda nhằm phát hiện virus Ebola. Đây là một biện pháp phòng ngừa bổ sung của Washington nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Chú thích ảnh
Hành khách tại khu vực kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết đợt bùng phát Ebola ở Uganda hiện nay là đợt thứ 6 và đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận bên ngoài Uganda và nguy cơ lây nhiễm ở Mỹ được coi là thấp.

Theo quy định mới của Mỹ, những người đã đến Uganda trong vòng 21 ngày qua, tức là trong khoảng thời gian ủ bệnh của virus, sẽ được chuyển hướng đến 1 trong 5 sân bay của Mỹ để sàng lọc Ebola, bao gồm: Sân bay quốc tế Kennedy ở New York, Sân bay quốc tế Washington Dulles, Sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey, Sân bay Quốc tế O'Hare của Chicago và Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta.

Biện pháp kiểm tra phòng dịch do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) của Mỹ thực hiện đối với bất kỳ hành khách nào đã từng đến Uganda, bao gồm cả công dân Mỹ.

Washington cho biết mỗi ngày có khoảng 145 người nhập cảnh vào Mỹ từ Uganda và hầu hết số hành khách này đã đến 5 sân bay nói trên. Theo quy định mới, bất kỳ ai trong số hành khách này dự kiến bay đến một sân bay khác sẽ được hãng hàng không của họ đăng ký lại.

Cùng ngày 6/10, CDC đã gửi một cảnh báo sức khỏe tới các bác sĩ, kêu gọi họ kiểm tra tiền sử đi lại từ những bệnh nhân có các triệu chứng giống Ebola.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 19/9, tính đến ngày 5/10, Uganda ghi nhận 63 ca nhiễm hoặc nghi nhiễm bệnh Ebola, 29 ca đã tử vong.

Năm 2014, Mỹ đã thực hiện các quy trình sàng lọc nghiêm ngặt sau khi dịch Ebola bùng phát nghiêm trọng ở châu Phi. Có 11 người đã được điều trị cho căn bệnh này ở Mỹ, trong đó 2 người đã tử vong. Hầu hết những người bị nhiễm là nhân viên y tế ở Tây Phi.

Nguyễn Tú - Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Ngày 10/10, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết, sau khi ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa phương trong tỉnh, ngành Y tế Thanh Hóa đang khẩn trương giám sát, theo dõi và xử lý ổ dịch, ngăn lây lan.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Ca tử vong tại Kenya làm dấy lên lo ngại Ebola lan rộng

Một bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vong tại thủ đô Nairobi của Kenya sau khi đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) qua Uganda. Hành trình này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sàng lọc tại cửa khẩu và nguy cơ dịch lan rộng.

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bang Pennsylvania đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 1991, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến một số khu vực nơi này dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đã được loại trừ hơn 2 thập kỷ.

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Trong khi Khuyến cáo đi lại Cấp 4 - “Không đi du lịch” - đối với Liên bang Nga tiếp tục có hiệu lực và công dân Mỹ tại nước này được yêu cầu rời đi ngay lập tức, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã phát thêm cảnh báo y tế sau thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại Irkutsk.