Mỹ: California cân nhắc bắt buộc đeo khẩu trang trở lại để phòng dịch COVID-19

Hiện nay, 38 trong số 58 hạt thuộc bang California (Mỹ) đã được đặt trong mức độ cảnh báo cộng đồng "cao" về COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giới chức y tế tại bang California (Mỹ) đang cân nhắc khả năng tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín do số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng vì các biến thể BA.4 và BA.5.

Theo số liệu của Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), trên toàn bang, 38 trong số 58 hạt đã được đặt trong mức độ cảnh báo cộng đồng "cao" về COVID-19.

Các quan chức y tế Los Angeles ngày 8/7 cho biết hạt này có thể sẽ được nâng cảnh báo lên mức "cao" vào cuối tuần. Người đứng đầu Cơ quan Y tế cộng đồng của Los Angeles, bà Barbara Ferrer cho biết nếu mức cảnh báo này được duy trì 14 ngày liên tiếp, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được tái áp đặt tại nơi công cộng.

Bà Barbara Ferrer nhấn mạnh: "Hiện chúng ta đang đối mặt với nguy cơ cao mắc COVID-19 vì có thêm nhiều người nhiễm virus có thể truyền cho người khác khi tụ tập, đi mua sắm hoặc tham gia các sự kiện".

Cơ quan trên cho biết số ca nhập viện tại Los Angeles ngày 8/7 là 1.201 ca, mức cao nhất kể từ ngày 26/2. Số ca mắc mới trong ngày là 18 ca, mức cao nhất kể từ ngày 30/3. Tỷ lệ nhập viện là 62% kể từ tháng trước.

Bích Liên (TTXVN)
Bang California tái áp đặt quy định đeo khẩu trang
Bang California tái áp đặt quy định đeo khẩu trang

Ngày 13/12, giới chức y tế bang California của Mỹ cho biết bang này sẽ tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại những khu vực công cộng trong không gian kín trên toàn bang trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN