Hà Nội khẩn trương ngăn chặn nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập

Trước nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập vào địa bàn, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành Y tế thực hiện quyết liệt các biện pháp chuyên môn giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh bạch hầu.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vacvine phòng bệnh bạch hầu cho người dân tại Trung tâm tiêm chủng VNVC (Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chiều 11/7, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tập huấn phòng, chống bệnh bạch hầu cho 30 quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn theo hình thức trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đề nghị, các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố và Sở Y tế về công tác phòng, chống bệnh bạch hầu; theo dõi chặt chẽ, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tham mưu, đề xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, không để dịch lây lan và bùng phát trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Đống Đa đã triển khai hướng dẫn giám sát, phòng, chống bệnh bạch hầu và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời, cập nhật thông tin, giải đáp, hướng dẫn quy trình chuyên môn phòng, chống bệnh bạch hầu cho các đơn vị.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi các đơn vị trong toàn ngành tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu. Sở Y tế yêu cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hướng dẫn chuyên môn về giám sát và xử lý bệnh bạch hầu cho các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; lưu ý các biện pháp phòng, chống cũng như vệ sinh khử khuẩn tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và các cơ sở trông giữ trẻ… Trung tâm giám sát chặt tình hình tại các cơ sở y tế được phân công; đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trong ngành để kịp thời báo cáo và tham mưu Sở Y tế trong việc chỉ đạo các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn các đơn vị rà soát tránh bỏ sót đối tượng trong diện tiêm chủng mở rộng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với các báo, đài đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống bệnh bạch hầu như: đi tiêm chủng đầy đủ vaccine; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh...

Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về giám sát và xử lý bệnh bạch hầu cho các trạm y tế; yêu cầu các trạm hướng dẫn các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và các cơ sở trông giữ trẻ… trên địa bàn xã, phường, thị trấn biết và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu; đặc biệt là công tác vệ sinh khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục. Các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và các cơ sở y tế; tổ chức cách ly và xử lý ổ dịch kịp thời không để dịch lây lan; rà soát toàn bộ đối tượng tiêm chủng nhằm tránh bỏ sót đối tượng trong diện tiêm chủng mở rộng, tiêm bổ sung ngay đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng trong ngày tiêm chủng hàng tháng và tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ; đặc biệt là đối với các loại vaccine có chứa thành phần bạch hầu. Các trung tâm y tế tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập đảm bảo đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, tập huấn cho cán bộ y tế về các phác đồ cấp cứu bệnh bạch hầu; đảm bảo thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân; thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn để thông báo, trao đổi thông tin về các trường hợp mắc bệnh nhằm chủ động giám sát, xử lý dịch tại cộng đồng.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để phòng, chống, ngăn chặn và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát, tiêm vaccine…góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập, đồng thời khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tiêu độc khử trùng toàn diện nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus lây lan trên diện rộng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.