Bệnh nhân nghi ngờ mắc bạch hầu ở Hà Tĩnh có kết quả xét nghiệm âm tính

Ngày 11/7, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân P.H.D (sinh năm 1968, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) âm tính với bệnh bạch hầu.

Trước đó, bệnh nhân P.H.D đi từ Đắk Lắk về địa phương; sau đó xuất hiện triệu chứng đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt…. Bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh điều trị và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi xét nghiệm cận lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, bệnh nhân P.H.D đã được giới thiệu chuyển lên tuyến trên để xét nghiệm khẳng định và điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương khoanh vùng kiểm soát và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngay sau khi có ca nghi nhiễm bạch hầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hương Khê chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát xác định các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ để triển khai khoanh vùng, cách ly; tổ chức vệ sinh môi trường tại nơi bệnh nhân sinh sống.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).