Giới khoa học Bồ Đào Nha: Kháng thể đối với SARS-CoV-2 tồn tại tới 7 tháng sau khi nhiễm

Một nghiên cứu mới do Viện Y học Phân tử Joao Lobo Antunes (IMM) của Bồ Đào Nha thực hiện đã chứng minh rằng các kháng thể chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn tồn tại trong cơ thể người tới 7 tháng sau khi mắc bệnh.
Chú thích ảnh
Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 soi trên kính hiển vi. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Miễn dịch học châu Âu được đúc rút từ 90% số bệnh nhân mà các nhà nghiên cứu theo dõi. Nghiên cứu cũng cho thấy số lượng kháng thể được tạo ra phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh chứ không phải độ tuổi của người nhiễm bệnh. 

Nghiên cứu trên bắt đầu được tiến hành khi đại dịch bùng phát ở Bồ Đào Nha hồi tháng 3 vừa qua, khi các nhà nghiên cứu triển khai xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán COVID-19. 

Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với các bác sĩ thuộc Bệnh viện Lisboa Norte theo dõi mức độ kháng thể ở trên 500 bệnh nhân COVID-19. Trưởng nhóm nghiên cứu - ông Marc Veldhoen cho biết: “Kết quả nghiên cứu được thực hiện trong hơn 6 tháng cho thấy một dạng phản ứng miễn dịch điển hình ở tháng thứ 7 sau khi nhiễm bệnh, với mức kháng thể tăng nhanh trong 3 tuần đầu tiên sau khi có triệu chứng bệnh và sau đó giảm. Trong giai đoạn phản ứng ban đầu, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trung bình nam giới sản xuất nhiều kháng thể hơn nữ giới, nhưng mức kháng thể cân bằng trong giai đoạn phân giải và tương đương giữa hai giới trong những tháng sau khi nhiễm SARS-CoV-2". 

Chuyên gia Veldhoen cũng xác nhận rằng trong phần lớn các trường hợp được nghiên cứu, kháng thể "hoạt động mạnh cho đến tháng thứ 7 sau khi nhiễm”. Theo IMM, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng để đánh giá mức độ mạnh mẽ của phản ứng miễn dịch ở các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đồng thời tìm lời giải cho một số câu hỏi còn để ngỏ như thời gian tồn tại phản ứng miễn dịch hoặc khả năng tái nhiễm. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 2/10, thế giới đã có 193 vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 đang được phát triển, trong đó 42 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Giám sát chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và tay chân miệng ở trẻ em, ngành Y tế Khánh Hòa và các địa phương đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học.

Chặn nguy cơ cúm A lây lan

Chặn nguy cơ cúm A lây lan

Trước diễn biến số ca mắc cúm A gia tăng phức tạp trong những tháng gần đây, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đang tăng cường giám sát dịch bệnh, chủ động các phương án thu dung, điều trị và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân.