Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phun thuốc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Phun thuốc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Là một trong những điểm "nóng" về sốt xuất huyết, xã Vụ Bản hiện còn một ổ dịch lớn với 12 ca mắc tại thôn Tiên Hương. Theo báo cáo từ Trạm Y tế xã Vụ Bản, ổ dịch này khởi phát từ ngày 23/9 với ca bệnh đầu tiên là một nữ bệnh nhân sinh năm 1978. Chỉ trong một tuần, tính đến ngày 29/9, ở thôn đã nhanh chóng ghi nhận 11 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu (phân hiệu Kim Thái).

Ông Vũ Viết Đệ, Giám đốc Trạm Y tế xã Vụ Bản cho biết, ngay khi phát hiện các ca bệnh, địa phương đã khẩn trương phối hợp đưa các bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản, triển khai các giải pháp khoanh vùng khẩn cấp. Trạm đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tuyến trên về hóa chất diệt bọ gậy và trang thiết bị chuyên dụng để kiểm soát triệt dệt véc tơ truyền bệnh. Lực lượng y tế phối hợp cùng các tổ công tác cộng đồng tại địa phương đã đến từng hộ gia đình tại thôn Tiên Hương và các khu vực lân cận để hướng dẫn người dân lật úp dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế thải đọng nước, thả cá diệt lăng quăng. Công tác giám sát, phát hiện ca bệnh mới tại xã Vụ Bản đang được thực hiện hằng ngày để đảm bảo các trường hợp nghi nhiễm đều được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời, quyết tâm không để lây lan trên diện rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 9/10, tỉnh ghi nhận 327 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, không ghi nhận trường hợp tử vong, tương đương với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh ghi nhận 61 ổ dịch, giảm 56 ổ dịch, trong đó, 52 ổ dịch đã kết thúc hoạt động, còn 9 ổ đang hoạt động. Toàn tỉnh ghi nhận 4 ổ dịch có trên 10 ca mắc, trong đó 2 ổ đang hoạt động tại thôn Hoành Nha, xã Giao Thủy (13 ca) và thôn Tiên Hương, xã Vụ Bản (12 ca)

Ông Trần Văn Thiện, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình thông tin, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp do còn các ổ dịch đang hoạt động và nguy cơ tiếp tục phát sinh ca mắc mới. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, bên cạnh đó, việc đi lại giữa các địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca bệnh xâm nhập...

Cán bộ ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên trruyền, hướng dẫn cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Cán bộ ngành Y tế tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên trruyền, hướng dẫn cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Dự báo tháng 10/2026 sẽ là giai đoạn cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Nhằm chủ động đón đầu và kiểm soát dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nâng cao mức độ giám sát chặt chẽ tại tất cả các địa bàn nguy cơ cao.

Trong tháng 9/2026, ngành Y tế tỉnh đã tổ chức liên tiếp 6 lớp tập huấn chuyên sâu cho khoảng 450 cán bộ trạm y tế tại 129 xã, phường nhằm nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và xử lý nhanh các ca bệnh. Các đội phản ứng nhanh thường xuyên tổ chức giám sát thực địa, trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật xử lý ổ dịch tại các địa phương có số ca mắc cao như phường Vị Khê, phường Hoa Lư, phường Phủ Lý, xã Giao Thủy, xã Thanh Bình, xã Nam Minh...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kịp thời cấp phát hóa chất diệt bọ gậy, trang thiết bị y tế để các địa phương chủ động tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và phun hóa chất dập dịch. Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh đồng bộ từ trực tiếp tại cộng đồng đến việc phủ sóng trên các nền tảng số nhằm nâng cao ý thức người dân.

Ngành y tế khuyến cáo mỗi hộ gia đình chủ động dành 10 - 15 phút mỗi tuần để vệ sinh nhà cửa, diệt bọ gậy, đậy kín các dụng cụ chứa nước và phòng tránh muỗi đốt. Người dân được khuyến khích chủ động tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết (áp dụng cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên và người lớn). Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Tin, ảnh: Hải Yến/TTXVN

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Số ca sốt xuất huyết tại An Giang đang có chiều hướng gia tăng, trong đó số trường hợp nặng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh An Giang đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời rà soát năng lực thu dung, điều trị, chuẩn bị phương án ứng phó khi số bệnh nhân gia tăng.