Điện Biên: Không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

“Không được để tồn tại tâm lý trong cộng đồng về việc tiêm đủ vaccine thì sẽ không bị mắc bệnh”, đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, do Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên tổ chức, diễn ra vào ngày 9/2.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến của tỉnh Điện Biên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, tình hình dịch trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh. Đặc biệt tại một số địa bàn (xã, bản) thuộc các huyện Tủa Chùa, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ có số ca mắc ngoài cộng đồng tăng cao. Chỉ trong 7 ngày đầu tháng 2/2022, toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận hơn 670 bệnh nhân mắc COVID-19 (trong đó có 470 ca ngoài cộng đồng).

Lũy kế, số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 5/2/2021 đến 7/2/2022 là hơn 3.190 người; trong đó 1.780 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện, đang điều trị hơn 1.410 người tại 21 cơ sở điều trị. Tỉnh ghi nhận 1 bệnh nhân (93 tuổi) tử vong vào ngày 19/1/2022.

Từ ngày 30/1 đến ngày 7/2, Điện Biên truy vết hơn 4.180 trường hợp F1 và đã được triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tính đến ngày 7/2 toàn tỉnh đã tiêm gần 955.000 liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ người từ tuổi 18 trở lên được tiêm mũi 3 đạt hơn 60%.
         
Xác định tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh Bắc Lào vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm qua khu vực biên giới vào nội địa. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vẫn thiết lập, duy trì 69 tổ, chốt trên dọc tuyến biên giới với hơn 440 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm nhiệm vụ “kép”: vừa kiểm tra, giám sát đường mòn, lối mở khu vực biên giới nhằm phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch; vừa ngăn chặn tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, giữ vững an toàn an ninh khu vực biên giới.        

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã thẳng thắn phê bình những địa phương làm chưa tốt công tác phòng, chống dịch khi vẫn để dịch bùng phát mạnh, có nhiều số ca mắc mới trên địa bàn. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, Điện Biên là tỉnh miền núi còn khó khăn, nếu các huyện vùng khó để bùng phát dịch mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch của địa phương, nhất là khi nguồn lực phòng, chống dịch, khám chữa bệnh của tỉnh vẫn còn hạn chế.
         
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên yêu cầu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương cần cân nhắc việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, tổ chức thực hiện các tập tục tang ma, lễ cưới của người dân sao cho phù hợp. Đồng thời phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, bị động và điều hành công tác phòng, chống dịch phù hợp theo từng hoàn cảnh. Việc đã dỡ bỏ các trạm kiểm soát y tế trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm thì sẽ phải nâng cao công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng, trong ý thức của từng người dân.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải xác định người dân là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch, người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống dịch là để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và người thân trong gia đình. Theo đó, vai trò của từng tổ dân phố, từng thôn bản trong công tác phòng, chống dịch phải cần xác định rõ hơn, nâng cao nhận thức hơn nữa thì hiệu quả phòng, chống dịch tại cộng đồng mới có hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao công tác tuyên truyền đến người dân, không được để tồn tại tâm lý trong người dân về việc đã tiêm đủ 3 mũi vaccine thì sẽ không bị mắc bệnh; phải quan tâm hơn tới các đối tượng yếu thế như người già, người có bệnh nền, trẻ em, không để dịch bùng phát mạnh.

Xuân Tiến - Hải An (TTXVN)
Cao Bằng: Tuyên truyền để người dân tự giác phòng, chống dịch
Cao Bằng: Tuyên truyền để người dân tự giác phòng, chống dịch

Theo báo cáo của Sở Y tế Cao Bằng, trong ngày 8/2, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 105 trường hợp dương tính với SARS-COV-2, con số cao nhất kể từ khi tỉnh Cao Bằng phát hiện ca dương tính đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN